Biến đổi khí hậu: EU và Trung Quốc không thể trông đợi vào Mỹ

VOV.VN – Cao ủy Liên minh châu Âu về Khí hậu cho rằng EU và Trung Quốc cần đi đầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong thời đại Trump.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh sau cuộc gặp với các quan chức Trung Quốc, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) về Khí hậu Miguel Arias Canete cho rằng 2 bên không thể trông đợi vai trò tiên phong từ Mỹ dưới chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump.

Cao ủy Liên minh châu Âu về Khí hậu Miguel Arias Canete. Ảnh: Reuters.

Ông lấy làm tiếc về việc Mỹ rút khỏi các chính sách khí hậu, nhưng tuyên bố, Trung Quốc và châu Âu vẫn giữ cam kết đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống biến đổi khí hậu:

“Chúng tôi lấy làm tiếc Mỹ đã rút khỏi một trụ cột của chính sách khí hậu, đó là Kế hoạch Điện Sạch”, ông nêu rõ.

“Chúng tôi háo hức muốn biết làm thế nào để Mỹ có thể hoàn thành những đóng góp theo như cam kết trong Thỏa thuận Khí hậu Pari. Nhưng rõ ràng, trong khi một số nước thụt lại phía sau thì Liên minh châu và Trung Quốc sẽ hướng về phía trước vì đối với chúng tôi Thỏa thuận Kkhí hậu Pari không phải là thỏa thuận tồi, mà là thỏa thuận tốt, là sự đảm bảo cho tương lai.”

Ngày 28/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kí sắc lệnh hủy bỏ các điều luật liên quan đến biến đổi khí hậu của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Tổng thống Donald Trump giữ cam kết lúc vận động tranh cử là ủng hộ ngành than, làm dấy lên sự ngờ vực của quốc tế về việc Mỹ có ủng hộ thỏa thuận quốc tế chống biến đổi khí hậu hay không./.

Trần Nga/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/bien-doi-khi-hau-eu-va-trung-quoc-khong-the-trong-doi-vao-my-608375.vov