BIDV dành tặng xe cứu thương cho các cơ sở y tế

Ngày 16.5 tại Hà Nội, Ngân hàng BIDV đã trao tặng 46 xe cứu thương hiện đại cho 46 bệnh viện tuyến T.Ư và các cơ sở y tế thuộc khu vực Tây bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ và Trung bộ.

46 xe cứu thương do BIDV trao tặng các cơ sở y tế góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

Lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện lãnh đạo các sở y tế, lãnh đạo một số địa phương và các đơn vị tiếp nhận xe cứu thương đã cùng tham dự. Ngay trong ngày 16.5.2017, 46 xe ô tô cứu thương đã được bàn giao cho đại diện của 46 bệnh viện, cơ sở y tế.

Đây là những xe cứu thương chất lượng cao do BIDV tài trợ được đặt hàng, sản xuất nguyên chiếc tại Nhật Bản, phù hợp với điều kiện địa hình của VN, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật về môi trường, chất lượng tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi xe đều được trang bị đầy đủ các thiết bị cấp cứu hiện đại như cáng cứu thương, bình ô xy, máy hút dịch… Xe cứu thương cùng các thiết bị chuyên dụng giúp kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho bệnh nhân nhằm gia tăng khả năng phục hồi sức khỏe, giảm thiểu rủi ro, nhất là các bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa nơi khó tiếp cận dịch vụ y tế.

Việc tài trợ xe cứu thương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tại địa phương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người bệnh, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn, ở các bệnh viện tuyến T.Ư có mạng lưới cơ sở rộng khắp.

Tiến sĩ Quách Hùng Hiệp, Phó Tổng giám đốc BIDV cho biết mong muốn chia sẻ khó khăn với người bệnh, BIDV quyết định tài trợ nhiều đơn vị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong cả nước cũng như hỗ trợ các bệnh viện trong công tác chuyên môn. Đây là món quà thể hiện sự chia sẻ của cán bộ nhân viên người lao động trong hệ thống BIDV với những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ; là tấm lòng của tập thể lãnh đạo và 24.000 nhân viên của BIDV với mong muốn góp phần chung tay, chia sẻ với chính quyền tỉnh, ngành y tế, cơ sở y tế trong việc cải thiện điều kiện cơ sở vật chất khám chữa bệnh, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

“Hướng về cộng đồng luôn là một trong những hoạt động an sinh xã hội của BIDV bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh. Trách nhiệm xã hội, cộng đồng là một trong các nhiệm vụ được lãnh đạo cũng như tập thể người lao động BIDV quan tâm, dành nhiều thời gian, tâm sức và nguồn lực thực hiện”, ông Quách Hùng Hiệp bày tỏ.

Món quà nhân văn

Lãnh đạo Bộ Y tế chia sẻ, về năng lực cấp cứu của chúng ta đảm bảo an toàn người bệnh nhưng trang thiết bị cho cấp cứu và vận chuyển thì còn hạn chế do nguồn nhân lực chưa thể đáp ứng đầy đủ. Do đó, những chiếc xe vận chuyển cứu thương do BIDV tặng sẽ góp phần tốt hơn cho cấp cứu vận chuyển bệnh nhân. Trong nhiều trường hợp bệnh nhân được cứu sống phụ thuộc rất nhiều vào việc được cấp cứu ban đầu. Nếu thiếu phương tiện vận chuyển thì bệnh nhân không được kịp thời đến cơ sở y tế. Do đó, món quà của BIDV tặng các cơ sở y tế là hết sức ý nghĩa. “Tôi được biết, 5 năm qua, BIDV đã dành hơn 300 tỉ đồng cho các hoạt động hỗ trợ về y tế, sự chia sẻ này là hết sức nhân văn và có ý nghĩa thực tiễn bởi qua đó, nhân viên y tế thêm phương tiện trong công tác chuyên môn và cũng giúp người bệnh thêm cơ hội được điều trị, chăm sóc sức khỏe”, vị lãnh đạo này nói.

GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, một trong những đơn vị tiếp nhận xe cứu thương do BIDV trao tặng, cho biết theo thiết kế Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư có quy mô 300 giường bệnh và công suất 90.000 lít máu nhưng thực tế viện luôn có 1.200 bệnh nhân điều trị, công suất 300.000 lít máu được cung cấp máu cho 22 tỉnh, thành phía bắc. Do đó, dù được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều nhưng các phương tiện cho phục vụ chuyên môn vẫn còn rất cần. “Bởi vậy, chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả món quà ý nghĩa mà BIDV dành tặng”, GS Nguyễn Anh Trí khẳng định.

Nguồn: BIDV

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/bidv-danh-tang-xe-cuu-thuong-cho-cac-co-so-y-te-836237.html