Bị vây đánh, phần tử IS cải trang thành phụ nữ để đào tẩu khỏi chiến trường

Các phiến quân của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã phải cải trang thành phụ nữ để chạy trốn khỏi chiến trường khốc liệt tại Syria.

Ba chiến binh của IS cải trang thành phụ nữ (ảnh: SDF)

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn mới đây đã bắt được những chiến binh IS cải trang thành phụ nữ nhằm trà trộn vào dân thường để chạy trốn khỏi thành phố Manbij, Syria.

Trước đó, IS nhận được “tối hậu thư” từ Hội đồng Quân sự Manbij (MMC) thuộc SDF, trong đó yêu cầu các phiến quân phải rút quân khỏi thành phố này trong vòng 48 tiếng đồng hồ sắp tới.

Các bức ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy hình ảnh 3 chiến binh mặc áo ngực, đeo mạng che mặt và áo trùm kín từ đầu tới chân. Theo tờ Middle East Eye, một tên khai nhận là lính bắn tỉa của IS.

Mặc dù “tối hậu thư” đã được đưa ra 2 ngày trước đó, những phiến quân IS vẫn ngoan cố bám trụ lại Manbij và âm mưu trà trộn vào dân thường để thoát khỏi sự truy quét của các nhóm quân sự đối lập Syria.

Lực lượng dân chủ Syria (SDF) là một liên minh giữa các chiến binh người Kurd và người Arab, chiến đấu chống lại IS tại miền bắc Syria với sự yểm trợ của các cuộc không kích do liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện.

SDF đã giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bao quanh Manbij hồi tháng trước và thời gian gần đây đã chiếm lại các khu vực phía tây thành phố này

Vân Hồng (theo RT)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/bi-vay-danh-phan-tu-is-cai-trang-thanh-phu-nu-de-dao-tau-khoi-chien-truong-111996