Bị Tottenham cầm hòa, Guardiola chê học trò dứt điểm kém

Sau trận hòa 2-2 với Tottenham hồi rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola của Man City đã lên tiếng chê bai các học trò yếu kém trong khâu dứt điểm.

Ở cuộc tiếp đón Tottenham trên sân nhà Etihad, Man City đã ép sân trong phần lớn thời gian và có lợi thế dẫn trước 2 bàn sau các tình huống lập công của Leroy Sane (49') và Kevin De Bruyne (54').

Tuy nhiên, do sự lơi lỏng của hàng thủ nên “The Citizens” đã bị đối thủ cầm hòa 2-2. Dele Alli (58') và Son Heung-Min (77') là những người tỏa sáng giúp “The Spurs” giành được 1 điểm quý giá.

Sự thất vọng của Guardiola khi Man City "đánh rơi" chiến thắng trước Tottenham.

Với kết quả này, Man City tiếp tục xếp thứ 5 trên BXH Premier League khi có được 43 điểm sau 22 trận, kém đội đầu bảng Chelsea 9 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Tottenham xếp thứ 2 với 46 điểm qua 22 trận.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng chê học trò yếu kém trong khâu dứt điểm. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, đây chính là nguyên nhân khiến Man City không thể giành trọn 3 điểm.

Guardiola phát biểu trên BT Sport: “Ở trận đấu vừa qua, Man City đã tạo ra thế trận lấn lướt cùng nhiều cơ hội ngon ăn. Nhưng khi yếu kém trong khả năng dứt điểm, đội bóng của bạn khó có thể giành chiến thắng. Đặc biệt là khi bạn phải đối đầu với một đội bóng lớn như Tottenham.

Đây là điều thường xuyên xảy ra với Man City ở mùa giải này. Chúng tôi thường thi đấu tốt hơn so với đối thủ nhưng lại phung phí cơ hội và phải đón nhận vài bàn thua. Trong những tình huống như vậy, bạn không thể lấy trọng tài ra làm cái cớ để biện minh cho việc đội bóng của mình bị mất điểm”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-tottenham-cam-hoa-guardiola-che-hoc-tro-dut-diem-kem-740510.html