Bị tố 'chung sống không hợp pháp' vợ chồng Lâm Tâm Như nhờ pháp luật vào cuộc

Cặp sao Đài Loan yêu cầu người tung tin thất thiệt xin lỗi công khai và bồi thường vật chất.

Hôm 22/5, tài khoản Weibo Tống Tổ Đức đăng bài viết với nội dung Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa chưa làm thủ tục kết hôn, hai người chung sống không hợp pháp. Người này khẳng định Lâm Tâm Như dùng con ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn. Nam diễn viên chỉ chịu làm đám cưới mà không chấp nhận danh chính ngôn thuận làm chồng cô.

* Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa hôn nhau trong đám cưới

Công ty quản lý của Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như mới đây ra thông cáo báo chí chung, khẳng định họ đã làm thủ tục kết hôn năm 2016. Cặp vợ chồng sốc vì thông tin bịa đặt, mang tính xúc phạm của Tống Tổ Đức.

Cặp sao khẳng định sẽ nhờ luật pháp bảo vệ quyền lợi. Đôi vợ chồng yêu cầu Tống Tổ Đức xóa bỏ tin thất thiệt đồng thời xin lỗi, bồi thường tổn thất.

Trước động thái của đôi vợ chồng, Tống Tổ Đức đăng bài trên Weibo cho hay do thủ tục kết hôn ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục khác nhau nên ông hiểu lầm Tâm Như - Kiến Hoa chưa phải vợ chồng hợp pháp. Tống Tổ Đức xin lỗi Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa vì phát ngôn thiếu cẩn trọng.

Từ khi tổ chức đám cưới hồi tháng 7/2016, Lâm Tâm Như nhiều lần bị đồn dùng bụng bầu để ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn. Cặp sao hiếm khi phản hồi tin đồn. Người đẹp Hoàn Châu cách cách sinh con gái hồi tháng một, tái xuất làng giải trí từ tháng ba.

Tống Tổ Đức là đạo diễn, nhà sản xuất gây tranh cãi ở Trung Quốc vì nhiều lần tung tin về các ngôi sao nổi tiếng. Cách đây không lâu, ông khẳng định Vương Phi - Tạ Đình Phong đã chia tay. Ông gây sốc khi tuyên bố sẽ "ăn phân nếu nói sai sự thật".

Theo: Như Anh/Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/bi-to-chung-song-khong-hop-phap-vo-chong-lam-tam-nhu-nho-phap-luat-vao-cuoc-179883/