Bí thư xã đánh cấp dưới tại bữa nhậu: Tát cảnh cáo

Bí thư xã bị tố có hành vi đánh cấp dưới trong lúc dự tiệc thừa nhận tát cảnh cáo một cái.

Bí thư xã bị tố có hành vi đánh cấp dưới là ông Nguyễn Hữu Truyền, Bí thư Đảng ủy xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.

Người tố cáo ông Truyền là ông Nguyễn Hưng (cán bộ địa chính xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn).

Theo đó, vào trưa 19/10, ông Hưng cùng ông Truyền uống rượu tại nhà một nhân viên cùng cơ quan. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, hai người tiếp tục đến một nhà hàng trên địa bàn xã liên hoan mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) với các nhân viên nữ trong cơ quan.

Ông Hưng trình bày lại sự việc. (Ảnh PLO)

Trong bữa tiệc, ông Hưng lên tiếng đề nghị uống bia lon thay cho bia chai thì bị ông Truyền quát nạt vì cho rằng ông là cấp dưới mà hỗn láo. Giữa hai người xảy ra cự cãi, ông Truyền đạp ông Hưng ngã ra đất.

Ông Hưng còn khẳng định sau khi ông ngã xuống đất, ông Truyền còn tiếp tục đánh, đấm vào mặt ông gây thương tích.

Trước sự việc xảy ra, ông Truyền thừa nhận có đánh ông Hưng nhưng chỉ là “tát một cái cảnh cáo”.

“Ông Hưng là cấp dưới nhưng ăn nói hỗn láo nên trong lúc nóng giận tôi có tát một cái để cảnh cáo” - ông Truyền nói.

Ông Hưng tố cáo bị ông Truyền đấm gây thương tích ở miệng. (Ảnh PLO)

Được biết chiều 20/10, ông Y Vong Nhi Ksơr, Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh sự việc.

Còn nhớ trước đó không lâu tại Bình Thuận cũng xảy ra trường hợp hai cán bộ tỉnh ủy Bình Thuận đánh nhau trên bàn nhậu.

Chiều 4/9, một cán bộ thuộc khối Đảng ủy Dân chính đảng, tổ chức đám cưới cho con và mời khá đông cán bộ ở Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến tham dự.

Sau khi rời tiệc cưới, ông Nguyễn Thu Sơn - Bí thư Thành ủy TP Phan Thiết (nguyên trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy) đã mời một số cán bộ của Tỉnh ủy Bình Thuận và Thành ủy Phan Thiết đến nhà hàng Sóng Biển gần nơi tổ chức tiệc cưới để nhậu tiếp.

Trong cuộc nhậu, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó phòng Bảo vệ chính trị nội bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷvà Huỳnh Nhật Khánh (nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy ở bàn nhậu) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cãi cự.

Trong lúc tức giận, ông Dũng đã cầm cốc bia đập vào đầu ông Khánh dẫn tới chảy máu đầu. Ngay sau đó, ông Khánh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (Phan Thiết) cấp cứu và vết thương phải khâu 9 mũi.

Trao đổi với báo chí, ông Khánh khẳng định sự việc cũng không có gì và hai bên đã hòa giải. Ngoài ra vết thương của ông đã lành và không nghiêm trọng.

Hải Vân (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bi-thu-xa-danh-cap-duoi-tai-bua-nhau-tat-canh-cao-3321260/