Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng gặp mặt hơn 600 kiều bào

Chiều 20/1, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã gặp mặt 600 kiều bào tại buổi “Họp mặt kiều bào –mừng xuân Đinh Dậu 2017”.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Thành Phong đã chào mừng bà con kiều bào, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới và cảm ơn những đóng góp rất lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và kiều bào trên địa bàn thành phố nói riêng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng thăm hỏi một cụ bà Việt kiều.

Ông Phong cho biết, chương trình Xuân Quê hương năm 2017 với chủ đề: “Thành phố mang tên Bác – Khát vọng sáng ngời” được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh như một món quà ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho thành phố. Thành phố vinh dự và vui mừng chào đón kiều bào khắp nơi trên thế giới về quê hương vui xuân, đón Tết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Thành Phong vui mừng thông báo, năm 2016, thành phố đã vượt khó để đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GDP đạt 8,05%, mức cao nhất trong 5 năm gần đây. Các hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư thương mại đạt những kết quả tích cực. Đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 47.000 tỷ đồng, cấp mới giấy chứng nhận đăng kí đầu tư cho 820 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 940 triệu USD….

Năm 2016, Thành phố đã đón hàng trăm ngàn lượt kiều bào về nước, đã hỗ trợ và hướng dẫn giải đáp chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và thực hiện dịch vụ cho hơn 1.900 lượt kiều bào, lượng kiều hối chuyển về thành phố đạt 5 tỷ USD; tổ chức thành công hội nghị “Kiều bào chung sức xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”…

Trong thời gian tới, thành phố mong muốn tiếp tục có sự ủng hộ và sự chung vai góp sức của đồng bào ở ngoài nước để sớm đưa Thành phố Hồ Chí Minh cất cánh trở thành một trong những thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới, một thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thành Phong trò chuyện cùng các Việt kiều.

Các kiều bào cũng đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố và cho biết, người Việt Nam dù ở bất cứ phương trời nào cũng đều một lòng hướng về Tổ quốc. Những vấn đề chính trị, xã hội và những đổi thay của đất nước luôn được kiều bào theo dõi, quan tâm đóng góp.

Ông Mai Lý Cang, Việt kiều Pháp nói: “Lần đầu tiên tôi mới có dịp gặp gỡ các kiều bào khác tại Thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất là mừng. Mỗi lần về thấy đất nước có nhiều thay đổi, tâm trạng ai cũng mừng”./.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/bi-thu-thanh-uy-tp-hcm-dinh-la-thang-gap-mat-hon-600-kieu-bao-587765.vov