Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với quận Hoàng Mai

Sáng 17-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với quận Hoàng Mai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc

Bí Thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố...

Theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế quận giữ vững tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành chủ yếu ước đạt 11.832 tỷ đồng, tăng 12,66% so với cùng kỳ năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 6.536 tỷ đổng, chiếm tỷ trọng 55,25%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 5.171 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 43,7%; ngành nông nghiệp đạt 125 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,06% . Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt khoảng 2.628 tỷ đồng, bằng 95,9% so với dự toán thành phố giao; tổng chi ngân sách ước đạt 692 tỷ đồng bằng 51,5% dự toán thành phố giao.

Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 1.553 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 10.771. Quận tiếp tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng bãi sông Hồng thuộc 3 phường Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở. Cũng trong 9 tháng, quận chuyển đổi được 32,6 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, nâng tổng số diện tích cây trồng được chuyển đổi lên gần 230 ha.

Về công tác xây dựng Đảng, quận đã chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Công tác tư tưởng, chính trị được triển khai đồng bộ; công tác phát triển đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được chú trọng...

Tuy nhiên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai cũng thẳng thắn cho rằng, việc triển khai nhiệm vụ của một số cấp ủy, chính quyền chưa thường xuyên; việc thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị 2016", một số phường chưa quyết liệt, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể chưa sâu; chưa tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cấp phường, các đơn vị và người dân; tình trạng sử dụng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh tiếp tục tái diễn. Tình hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn phức tạp, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân chưa cao. Tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra tại một số vị trí giao thông trọng điểm.

Mặc dù có quỹ đất lớn, nhưng công tác đấu giá quyền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư xây dựng từ nguồn vốn thành phố, giải phóng mặt bằng một số dự án chưa đạt tiến độ đề ra. Việc kiểm tra và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng của một số phường còn chậm, chưa quyết liệt để xảy ra vi phạm; xử lý vi phạm pháp luật về đê điều của các doanh nghiệp ngoài bãi Sông Hồng theo quy hoạch chưa quyết liệt; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo còn chậm...

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai kiến nghị, nhu cầu đầu tư của quận trong thời gian tới là rất lớn. Hiện nay, trên địa bàn quận có 12 dự án nằm trong danh mục dự án có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch Hà Nội làm bên mời thầu. Tuy nhiên, tình hình thu hút đầu tư và triển khai rất chậm. Quận kiến nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được thành phố công bố danh mục hoặc giao UBND quận tổ chức thực hiện, tạo nguồn lực đầu tư các dự án về thương mại, dịch vụ và giáo dục.

Quận cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp xử lý nghiêm vi phạm về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng tại xứ đồng Gốc Đa, Cây Ổi với diện tích 6,3ha tại phường Đại Kim; dừng cấp phép trông, giữ xe trên vỉa hè (Linh Đàm, Đại Kim; đường Tam Trinh) và bãi đỗ xe tại các ô đất quy hoạch cây xanh, thảm cỏ. Đặc biệt, là địa bàn thấp trũng, quận Hoàng Mai dễ xảy ra úng ngập, vì thế quận kiến nghị thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm các điểm ngập úng đầu phố Đại Từ và ga Giáp Bát; điểm ngập úng đường Hoàng Mai; điểm ngập úng đối diện hồ Đền Lừ; các điểm ngập úng thuộc dự án thoát nước giai đoạn II: phố Nguyễn Chính, tuyến mương thoát nước K5A, K5B, tuyến sông Lừ; điểm ngập úng tuyến phố Thanh Đàm...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai đã đạt được 9 tháng đầu năm 2016. Theo Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh chung của thành phố, Hoàng Mai là quận có tốc độ đô thị hóa, tăng dân số cơ học nhanh. Sau 12 năm thành lập, dân số quận tăng thêm 200 nghìn người, tuy mật độ dân số chưa cao như các quận nội thành, nhưng hạ tầng còn hạn chế nên Hoàng Mai chịu sức ép lớn, cùng với đó là thách thức về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Song, vượt qua khó khăn, thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hoàng Mai đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra những hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội của quận Hoàng Mai thời gian qua, nổi bật là tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm trong quản lý đất đai còn phổ biến...

Do đó, từ quận đến các phường phải nhận diện đây là vấn đề quan trọng, cần phải xử lý nghiêm để bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng pháp luật. Bản chất vi phạm là thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vì thế phải kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy lưu ý, thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó là làm tốt công tác quy hoạch cán bộ... Tiếp tục tà soát lại các chỉ tiêu còn thiếu, nhất là các thiết chế văn hóa; trường học, chợ. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường một cách bài bản. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử nhằm giúp nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tránh tiêu cực, nhũng nhiễu. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để phát sinh tội phạm, nhen nhóm các ổ tội phạm lớn. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của quận trong thời gian tới...

Minh Huệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/852061/bi-thu-thanh-uy-hoang-trung-hai-lam-viec-voi-quan-hoang-mai