Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Sáng 4-9, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH). Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo TP về công tác phòng chống dịch bệnh ở người; lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành.

Trong các tuần gần đây, số trường hợp mắc SXH giảm. Cụ thể, trong tuần cuối của tháng 8 đã giảm tới 861 trường hợp so với tuần đầu của tháng. Số bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện hiện cũng giảm, hiện trung bình còn 2.200 bệnh nhân/ngày (tuần trước đó là 2.500 bệnh nhân/ngày).

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống quyết liệt, tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, tập huấn...

Hiện nay, tại tất cả 584 xã, phường thuộc 30 quận, huyện, thị xã đã thành lập Đội xung kích diệt bọ gậy và Tổ giám sát phòng chống dịch SXH. Tổng số có 33.260 đội xung kích với 77.268 người tham gia và 4.911 tổ giám sát với 10.583 người tham gia.

Theo chỉ đạo của UBND TP, từ ngày 12-8 đến nay, 100% các quận, huyện, thị xã đã ra quân triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống SXH.

Từ ngày 12-8 đến 2-9, toàn TP đã kiểm tra, xử lý được trên 5,8 triệu lượt hộ gia đình; trên 9.600 lượt trường học; trên 3.400 lượt công trường có người ở; hơn 1.000 lượt chợ dân sinh...

Về công tác phun hóa chất diệt muỗi, từ ngày 12-8 đến nay, TP đã phun được tại 261.661 hộ gia đình trên tổng số 330.270 hộ thuộc diện khoanh vùng (chiếm trên 79%); 2.720 trường học (đạt 100%), 229 công trường có người ở (chiếm 82,3%); 167 chợ dân sinh (chiếm 73,8%) và 100% các bệnh viện.

Các bệnh viện luôn bảo đảm đủ nhân lực, cơ sở thuốc, dịch truyền, trang thiết bị để cấp cứu, điều trị bệnh nhân SXH kịp thời. Nhờ làm tốt việc khám, phân tuyến điều trị nên đã giảm áp lực quá tải trong các bệnh viện.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền báo cáo tại điểm cầu UBND TP Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, một bộ phận người dân còn chủ quan, xem thường bệnh SXH, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; chưa hợp tác trong việc phun hóa chất... Nhiều hộ gia đình khi biết thông tin xã, phường tổ chức phun hóa chất thì khóa trái cửa coi như đi vắng hoặc chỉ cho phun ở sân hay tại tầng 1 mà không cho phun cả nhà...

100% các xã, phường, thị trấn có đội xung kích diệt bọ gậy. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, hiệu quả thực hiện còn chưa cao. Một số đơn vị thành lập đội xung kích chưa đúng quy định, quy mô số lượng đội xung kích chưa phù hợp với quy mô dân số; một đội phụ trách quá nhiều hộ gia đình như tại các phường Khương Mai (Thanh Xuân), Minh Khai (Bắc Từ Liêm), Tiền Phong (Thường Tín)...

Kiểm tra thực tế tại các hộ gia đình cho thấy, đội xung kích thực hiện diệt bọ gậy chưa triệt để. Tỷ lệ hộ gia đình còn ổ bọ gậy là 17,9%. Một số đơn vị có tỷ lệ cao như Thanh Oai (44,2%), Mỹ Đức (37,5%), Hoài Đức (35,8%)...

Đánh giá độc lập của đoàn chuyên gia Bộ Y tế cho thấy, việc phun hóa chất và diệt bọ gậy chưa được triệt để: 10% số gia đình trong diện cần phun đã đóng cửa, lực lượng phun thuốc không tiếp cận được vào nhà, 35% hộ gia đình không chấp nhận phun hết các tầng nhà...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo từ 11 đơn vị quận, huyện, sở, ngành, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã biểu dương lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường trên địa bàn toàn TP thời gian qua đã tích cực tham gia chống dịch SXH. Tinh thần ấy đã tiếp tục được thể hiện trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 với nhiều giải pháp, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành ủy, TP để kiểm soát ổ dịch, chuẩn bị cho năm học mới sắp bắt đầu.

Dù hiện nay, dịch SXH đang có biểu hiện chững lại nhưng Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các địa phương không vì thế mà chủ quan, hoạt động chững lại; thay vào đó, cần tiếp tục đi đúng hướng, thực hiện tích cực hơn nhiều giải pháp để dập dịch. Mục tiêu là với bất cứ ổ dịch nào, dù là nhỏ, cũng phải dập, không để lan rộng.

"Đặc biệt cần tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động để 100% người dân nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tự phòng tránh bệnh cho bản thân, gia đình và hợp tác để lực lượng chức năng phun thuốc. Có những khu vực phải được tái giám sát, kiểm tra" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Trước ngày 5-9, 100% các trường học được phun hóa chất diệt muỗi

(HNMO) - "Từ nay đến trước ngày 5-9, 100% các trường đều phải được phun hóa chất diệt muỗi để bảo đảm an toàn cho các học sinh trước năm học mới" - ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Bảo Hân - Ảnh: Nhật Nam

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/876999/bi-thu-thanh-uy-hoang-trung-hai-chu-tri-giao-ban-truc-tuyen-cong-tac-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet