Bí thư Thành ủy Hà Nội: Vận động người dân đỗ xe chẵn lẻ giảm ùn tắc

Bí thư Hà Nội cho rằng, Hà Nội đang chịu sức ép rất lớn về hạ tầng, như tắc đường cầu Tó mất 2 tiếng thì quá kinh khủng, đã đến lúc tính đến chuyện vận động người dân ngày chẵn ngày lẻ đỗ xe biển chẵn lẻ.

Lộ trình hạn chế xe cá nhân của Hà Nội có tính đến phương án đỗ xe theo ngày chẵn lẻ

Tại hội nghị giao ban trực tuyến với các quận, huyện sáng nay (28.9), liên quan đến giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhận xét Hà Nội "khó giải phóng mặt bằng vì toàn đất vàng, người cũng vàng cả, nhưng khó mà không làm không được".

“Mỗi lần giải phóng mặt bằng tái định cư lại vấp phải bức xúc trong dân vì khiếu nại tố cáo nhiều. Nhiều ông tư vấn thiết kế ngồi trong phòng máy lạnh vẽ đường cứ lao vào giữa toàn nhà dân, đường quang không đi ông lao vào bụi rậm, giải phóng mặt bằng thế làm sao được. Phải khắc phục điều này”, ông Hải đề nghị.

Bí thư Hà Nội cũng cho rằng, Hà Nội đang chịu sức ép rất lớn về hạ tầng, như tắc đường cầu Tó mất 2 tiếng thì quá kinh khủng, rồi cấp nước, xử lý nước thải, rác thải. Đô thị phát triển rất mạnh, nặng nề, nếu không xử lý quyết liệt được sẽ gánh chịu bất cập tới hạ tầng đô thị, tác động đến ổn định xã hội.

“Tắc đường cầu Tó, anh Chung (Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung - PV) đã bàn với tôi, tới đây thành phố sẽ phải có giải pháp cấp bách cho khu vực. Tắc đường 2 tiếng nhưng nếu không quyết liệt còn lên 3 - 4 tiếng, thậm chí 10 tiếng. Rồi các dự án trọng điểm 5 năm trước cũng đưa ra số lượng rất lớn nhưng chỉ thực hiện được 17 - 18 dự án, không quyết liệt tháo gỡ khó khăn sẽ không thực hiện được.

Về giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân , đã đến lúc tính đến chuyện vận động người dân ngày chẵn ngày lẻ đỗ xe biển chẵn, lẻ, nếu không khó đáp ứng cho một đô thị lớn với dân số ngày càng tăng”, ông Hải nói.

Bí thư Hà Nội cũng cho biết, Thành ủy đã có chủ trương đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt nhiều kết quả như cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1,5 triệu thửa đất, rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận…

“Trước đây việc cấp sổ đỏ kéo dài, nhiều người đi làm nhưng không biết bao giờ mới được cấp. Chúng ta nghe nhiều về nhũng nhiễu trong làm thủ tục, có khi mất tới 300 triệu đồng mới được cấp sổ đỏ. Nhưng vừa qua TP đã nỗ lực rất nhiều trong việc cải cách thủ tục, đáp ứng yêu cầu người dân”, ông Hải nói.

Mai Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-van-dong-nguoi-dan-do-xe-chan-le-giam-un-tac-749270.html