Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Ủng hộ tư nhân tham gia các dự án lớn

Trong chuyến đến thăm công trình nhà ga tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy cho biết, sẽ ủng hộ tư nhân tham gia các dự án lớn.

Ngày 13/3, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đến thăm công trình Nhà ga Quốc tế tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng .

Tại đây, ông Lê Khắc Hồng, Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng cho biết, công trình được khởi công từ tháng 11/2015, đến nay đã hoàn thiện khoảng 70% và đang trong giai đoạn hoàn thành. Dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành vào ngày 10/4 năm nay. Nhà ga cũng sẽ khai thác thử vào cuối tháng 4 và đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 8/5 sắp tới.

Bên trong nhà ga Quốc tế tại cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đang được xây dựng.

Cũng theo ông Hồng, quy mô dự án gồm 4 hạng mục chính là nhà ga hành khách quốc tế, nhà cơ điện, cầu vượt trước nhà ga, hệ thống sân đường giao thông với mức đầu tư 3.500 tỉ đồng. Nhà ga có hình tuyến tính tương đồng với nhà ga hiện hữu, được thiết kế thành 2 công trình đi và đến riêng biệt, có 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay, có 2 đảo xử lý hành lý đi và 4 đảo trả hành lý đến. Nhà ga sau khi hoàn thành có công suất 6 triệu hành khách/năm, đáp ứng 1.600 hành khách/GCĐ, khai thác được các loại tàu bay code E.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết: “Đà Nẵng được chọn là địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC, điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện Việt Nam đăng cai Năm APEC 2017. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế mới bên cạnh nhà ga hiện có là vô cùng cần thiết; đồng thời, phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội của TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên”.

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án trong công tác quản lý dự án, thi công công trình và kiểm soát tốt tiến độ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, các đơn vị trực thuộc TP.Đà Nẵng: Sở Giao thông - Vận tải, sở Tài nguyên - Môi Trường, sở Xây dựng, sở Ngoại vụ, Công an TP.Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố… tăng cường chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp và hỗ trợ công ty Cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga Quốc tế Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc bộ Giao thông - Vận tải, tạo điều kiện tốt nhất để dự án thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, kịp thời phục vụ các đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thế giới vào tháng 7/2017.

Ông Nguyễn Xuân Anh đi thị sát công trình.

Sau khi thị sát và thăm hỏi đội ngũ công nhân đang làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu lãnh đạo cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình đúng kế hoạch. Ông cũng cho rằng, dự án này lớn hơn 1,3 lần kể cả về thiết kế, công suất và diện tích so với sân bay cũ. Nếu công trình này được giao cho Nhà nước làm, chắc phải 5 - 6 năm nữa mới thực hiện xong. Nhưng, đơn vị tư nhân được giao lại hoàn thành khi chưa đến 2 năm.

Vị bí thư chia sẻ: "Tư nhân tham gia vào các dự án lớn thế này tôi nghĩ là rất phù hợp trong bối cảnh ngân sách Nhà nước đang hạn hẹp. Nhà nước làm còn có nhiều hạn chế về cơ chế chưa thông thoáng cũng như tiến độ công trình. Mình vướng cái thủ tục là đủ lâu rồi. Riêng khâu này đã bằng các doanh nghiệp tư nhân xây xong nhà ga rồi. Tư nhân làm nhanh, chất lượng rất đảm bảo. Người ta làm người ta chịu trách nhiệm. Tiền họ bỏ ra họ xót nên chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu. Những gì tư nhân làm được, làm tốt thì mình phải tạo điều kiện để cho người ta tham gia vào làm".

"Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ còn có nhiều công trình dạng như vậy nữa. Bệnh viện Phụ sản Nhi giai đoạn 2 cũng sẽ có tư nhân tham gia đầu tư vào. Các doanh nghiệp đều cam đoan chỉ trong thời gian chưa đầy 2 năm sẽ hoàn thành thi công, đưa bệnh viện vào hoạt động. Thành phố Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia đầu tư xây dựng. Mình phải để tư nhân đầu tư làm để giải quyết nạn quá tải. Nhà nước thời điểm này chưa có ngân sách để làm và không thể để bệnh nhân chờ. Sân bay, bệnh viện, thậm chí cảng Tiên Sa sắp tới cũng sẽ huy động vốn từ tư nhân tham gia vào thực hiện”. Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Huy Cường – Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-thu-thanh-uy-da-nang-ung-ho-tu-nhan-tham-gia-cac-du-an-lon-a318509.html