Bí thư Thành ủy Đà Nẵng không sử dụng xe công biển số giả

Chiếc xe công vụ biển số 43A – 299.99 thuộc Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng phục vụ công tác của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ.

Chiếc xe công vụ biển số 43A – 299.99 thuộc Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng phục vụ công tác của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có đầy đủ giấy tờ pháp lý hợp lệ. Biển số 43A- 299.99 là biển số thật, được Bộ Công an cấp, đăng kiểm cho lưu thông theo đúng qui định pháp luật. Ông Đào Tấn Bằng- Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã trả lời như vậy trong cuộc trao đổi với báo giới hôm 22-2, có sự tham dự của Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh.

Theo ông Bằng, thông tin đăng trên chuyên trang Văn Nghệ Trẻ của Báo Văn nghệ hôm 21-2 không đúng sự thật. Cụ thể, trong bài báo “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?” nêu rằng biển số xe màu xanh 43A- 299.99 là biển số xe giả, điều này hoàn toàn sai sự thật. Để chứng minh khẳng định của mình, ông Bằng đưa ra nhiều loại giấy tờ liên quan. Các loại giấy tờ này cho biết đây là xe Toyota Avalon 5 chỗ biển số 43A - 299.99 được Bộ Công an chứng nhận kiểm định, nơi đăng ký là Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, chủ phương tiện là Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Chiếc xe này được sản xuất năm 2016 tại Hoa Kỳ và được mua vào tháng 2-2016.

Chiếc xe công vụ biển số 43A-299.99 đang phục vụ Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh.

Chiếc xe công vụ biển số 43A-299.99 đang phục vụ Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh.

Về thông tin trong bài báo cho rằng chiếc xe có giá khoảng 2,5 tỷ đồng, sau đó quy kết vi phạm quy định mua sắm xe công dùng cho Bí thư Thành ủy (không được quá 1,1 tỷ đồng) ông Bằng đã đưa ra hóa đơn mua bán xe để chứng minh. Theo đó, chiếc xe này cộng cả thuế, phí là 1,3 tỷ đồng. Nếu chiếu theo qui định, trừ thuế VAT, phí trước bạ... thì giá trị chiếc xe vẫn dưới 1,1 tỷ đồng, điều này đúng qui định pháp luật.

Ông Đào Tấn Bằng cho biết thêm, TP Đà Nẵng được DN tặng 8 chiếc xe kể từ thời chia tách tỉnh, trong đó có 4 chiếc Văn phòng Thành ủy quản lý. Trong 4 chiếc đó thì xe biển số 43A- 299.99 có giá trị thấp nhất. Việc DN tặng xe cho TP cũng với suy nghĩ đơn giản chứ không có tiêu cực gì trong này, cũng vì mục đích chung. Ông Bằng kể thêm: “Từ năm 2014, đồng chí Nguyễn Xuân Anh về làm Phó bí thư Thành ủy sử dụng 1 chiếc xe Toyota Crown trước đây cấp cho đồng chí cố Bí thư Thành ủy Trương Quang Được sử dụng, tức là cũng sử dụng 20 năm rồi. Khi đồng chí Nguyễn Xuân Anh lên Bí thư Thành ủy vẫn dùng chiếc xe cũ này, mãi tới đầu năm 2016 mới chuyển sang chiếc xe Toyota biển số 43A – 299.99 như hiện tại”.

Một số giấy tờ chứng minh biển số xe Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng là thật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói rằng, từ lúc giữ cương vị Bí thư Thành ủy, TP chưa phải bỏ một đồng nào ra mua xe phục vụ mình. Chiếc xe mà ông đang sử dụng cũng được một DN tặng. “Tôi nghĩ với một TP Đà Nẵng thế này, việc đi một xe biển số giả, với bất cứ cá nhân nào chứ không riêng gì Bí thư Thành ủy là không chấp nhận được. Văn phòng Thành ủy làm biển số giả cho tôi đi thì Văn phòng Thành ủy phải bị kỷ luật nặng, và nếu tôi biết được chiếc xe đó biển số giả tôi vẫn sử dụng tôi cũng không đủ tư cách làm Bí thư Thành ủy. Mà không cho phép, người dân cũng không được phép đi xe biển số giả đừng nói cán bộ, đó là vi phạm pháp luật. Với Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng có điều kiện để xin được biển số xe để lưu hành theo qui định của pháp luật, có cần thiết phải đi xe biển số giả không? Không ai có gan làm cái việc trái ngược pháp luật nghiêm trọng như vậy. Đà Nẵng là TP thực thuộc Trung ương, cái uy tín của TP nó quan trọng gấp ngàn lần đánh đổi việc vớ vẩn như vậy” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói.

Xử phạt Báo Điện tử Văn Nghệ

Ngày 22-2, Cục trưởng Cục báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc đã ký Quyết định số 40/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính với Báo Điện tử Văn Nghệ địa chỉ số 17- Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội số tiền 30 triệu đồng. Theo Quyết định này, Báo Điện tử Văn Nghệ xuất bản thêm chuyên trang có tên miền vannghetre.net không có giấy phép, vi phạm qui định tại điểm b khoản 3 điều 5 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Cùng ngày, Cục trưởng Lưu Đình Phúc cũng ký văn bản gửi Tổng Biên tập báo Văn nghệ đề nghị Báo kiểm tra nội dung thông tin đã đăng trong bài “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?” và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi Cục báo chí. Văn bản này nêu rõ: Ngày 21-2-2017, chuyên trang Văn Nghệ Trẻ (có tên miền vannghetre.com.vn) của Báo Điện tử Văn nghệ có đăng bài viết “Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả?”..., trong đó có nội dung thông tin Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng xe công nghi gắn biển số giả và có giá trị vượt quá tiêu chuẩn theo qui định. Ngày 22-2-2017, đồng chí Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã cung cấp thông tin cho báo chí, khẳng định nhiều thông tin trong bài viết nêu trên là không chính xác, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Hải Quỳnh

Theo bài báo của chuyên trang Văn Nghệ Trẻ nêu chiếc xe công biển số 43A- 299.99 trùng với biển số của chiếc xe khác, chỉ có điều nền màu trắng. Cả 2 xe này đều không tìm thấy thông tin trên mạng đăng kiểm Việt Nam. Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nói rằng, biển số xe nền xanh là xe công, trắng là xe tư, giữa 2 loại biển số thì việc trùng số nhau là bình thường. Thành ủy Đà Nẵng cũng không chịu trách nhiệm chiếc xe trắng đó nó ở ngoài lưu hành là thật hay giả. Nếu nó có giả thì cá nhân đó phải chịu trách nhiệm. Mà thực tế qua kiểm tra thì chiếc xe đó biển số cũng là thật, có tên tuổi, địa chỉ người đăng ký đầy đủ.

Về mặt pháp lý, ông Đào Tấn Bằng cho biết Văn phòng Thành ủy đang cân nhắc việc kiện cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật ra tòa hay không? Riêng chiếc xe công biển số 43A – 299.99 được Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cho biết đã lưu hành hơn 1 năm rồi không ai nói biển số giả và khẳng định sẽ tiếp tục lưu hành cho tới khi hết hạn sử dụng để khẳng định rằng cái biển số xe đó không phải giả.

Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT CATP Đà Nẵng cho biết, biển số xe nền màu xanh là cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, còn biển số xe nền trắng cấp cho tư nhân, doanh nghiệp. Hai loại biển số xe này hoàn toàn khác nhau nên việc trùng ký tự là bình thường. Đại tá Ngọc cũng khẳng định, cả 2 chiếc xe có biển số mà báo Văn Nghệ Trẻ đưa đều do Phòng CSGT CATP Đà Nẵng cấp, trong đó xe biển số xanh cấp cho Văn phòng Thành ủy.

Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng khẳng định, chiếc xe công biển xanh mang ký tự 43A- 299.99, biển số này là thật. Giá trị chiếc xe này khi mua cũng không vi phạm qui định pháp luật về mua sắm xe công. Do đó thông tin phản ánh trên báo Văn Nghệ Trẻ là không chính xác.

Hóa đơn mua xe chứng minh không vi phạm qui định về mua sắm xe công.

Hải Hậu

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_162115_bi-thu-thanh-uy-da-nang-khong-su-dung-xe-cong-bien.aspx