Bí thư Thăng: "Tôi kỳ vọng về giải Nobel y học"

Ngày 24/2, Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu nhân kỷ niệm 62 năm thành lập Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017). Buổi gặp mặt có sự hiện diện của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Tại buổi họp mặt, Bí thư Thăng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những y, bác sỹ tận tụy cống hiến, thường trực chăm lo cho sức khỏe cộng đồng. Kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc, Bí thư Thăng cùng những thầy thuốc tiêu biểu ôn lại lịch sử, tưởng nhớ đến những người thầy thuốc đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bí thư Đinh La Thăng tặng hoa cho 4 thầy thuốc nhân dân. Ảnh: Kim Dung

Bí thư Thăng cho biết, Thành phố sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện tốt nhất về thiết bị khám chữa bệnh, cơ sở vật chất … để đội ngũ y bác sỹ yên tâm công tác, tận tụy cống hiến với nghề. Đồng thời, Bí thư Thăng vô cùng kỳ vọng về một đội ngũ cán bộ y, bác sỹ sẽ phát huy năng lực, năng động và sáng tạo hơn trong công việc. Điều quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm đưa chất lượng khám, chữa bệnh ngang tầm quốc tế.

Chia sẻ về dự định phát triển ngành y, Bí thư Thăng cho biết lãnh đạo Thành phố sẽ trao đổi với ngành y tế để thành lập một tổ chuyên nghiên cứu thành lập đề án. Mục đích cần hướng tới là giải Nobel về y học. “Tôi kỳ vọng vào giải Nobel y học, nếu quyết tâm chúng ta sẽ làm được”, Bí thư Thăng khẳng định.

Hoàng Bắc (Tổng hợp)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/bi-thu-thang-toi-ky-vong-ve-giai-nobel-y-hoc-d54905.html