Bí thư Thăng: 'Thuê tôi đi, năm 2017 sẽ xong bến xe'

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nói nếu Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn thuê, ông sẽ chủ trì xây dựng, đẩy nhanh tiến độ xây hai bến xe ngay trong năm 2017.

Ngày 13/12, tại cuộc họp bàn về giải pháp giảm ùn tắc giao thông với Sở Giao thông Vận tải (GTVT) và các sở ngành, quận huyện, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã đặt câu hỏi với đại diện Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) về lý do chậm tiến độ xây dựng hai bến xe: Miền Đông, Miền Tây.

Ông Lê Văn Pha, Phó Tổng giám đốc Samco, cho biết: “Về phía Samco chúng tôi đang thực hiện việc di dời hai Bến xe Miền Đông, Miền Tây. Đối với Bến xe Miền Đông vị trí thực hiện dự án cơ bản đã giải phóng mặt bằng…”.

Bí thư Thăng hỏi tiếp: “Tôi cần biết lãnh đạo UBND TP yêu cầu khi nào di dời? Hiện bị vướng cái gì?”.

Bí thư Đinh La Thăng tại cuộc họp sáng 13/12. Ảnh: Phước Tuần.

Theo ông Pha, Bến xe miền Đông nằm ở hai tỉnh, thành (TP.HCM và Bình Dương) nên gặp trở ngại về thủ tục, khiến kéo dài thời gian. Còn Bến xe Miền Tây, thành phố đang duyệt đồ án quy hoạch và chủ trương về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên Bí thư Đinh La Thăng không đồng ý, ông dẫn ra văn bản kết luận cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Bộ GTVT, Sở GTVT ngày 27/7, nêu rõ là trong năm 2017 Bến xe Miền Đông mới phải xây xong.

Ông Thăng chất vấn tiếp: "Ông Pha nói đi, 2017 có xong không, vướng cái gì?Anh không nắm được tiến độ thì sao mà triển khai? Tình hình này năm 2017 có xong được không?”.

Ông Pha trả lời ngay “Vậy thì không xong được rồi” thì ông Thăng chất vấn tiếp: “Vậy thì trách nhiệm thuộc về ai? Chủ tịch hay tổng giám đốc?".

Ông Pha phân trần nhìn vậy chứ khi triển khai liên quan đến nhiều thủ tục, nhiều vấn đề dẫn đến chậm trễ. Đặc biệt đất xây bến xe nằm trên cả đất TP.HCM và Bình Dương.

"Các anh dám thuê tôi chủ trì cho. Tôi chỉ huy 2 cuộc thì mọi việc xong tất. Lúc mà tôi xong thì các anh đi làm việc khác. Các anh có dám cam kết không?”, ông Thăng hỏi.

"Không có lý do gì mà không xong được. Nhà ga bốn đến năm tầng thì vài tháng cũng có thể hoàn thành. Tôi đề nghị lãnh đạo Samco về bàn cùng tập thể, ban tổng giám đốc có các giải pháp quyết liệt hơn. Vướng thủ tục thì báo cáo các sở, ngành, nếu không xong thì báo cáo Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa để có chỉ đạo”, Bí thư Thăng nhấn mạnh.

Dự án Bến xe Miền Đông sẽ được xây dựng tại phường Long Bình, quận 9 (TP.HCM) và phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An (Bình Dương) với diện tích với hơn 16 ha.

Theo dự án quy hoạch, Bến xe Miền Đông mới là công trình liên hợp hiện đại đa chức năng gồm 4 khu A, B, C, D.

Trong đó khu A là đất bến bãi, công trình công cộng và phụ trợ, với tòa nhà cao nhất là 26 tầng; khu B là trạm xe buýt 2 tầng; C là khu trung chuyển và giao dịch hàng hóa 5 tầng; D là khu thương mại dịch vụ 15 tầng.

Bến xe Miền Đông có mới kết nối với các tuyến xe buýt và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Công trình do Tổng công ty TNHH một thành viên Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) làm chủ đầu tư với tổng số vốn khoảng 4.000 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2018.

Hoàng Bình

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thu-thang-thue-toi-di-nam-2017-se-xong-ben-xe-post705468.html