Bí thư Thăng: Phải rút ngắn thời gian thi công dự án ngập do triều cường

Trên đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng trong buổi khảo sát công trình giải quyết ngập do triều cường khu vực TP. HCM trong chiều ngày 4/2.

Ông Đinh La Thăng cùng đoàn đi kiểm tra công trình.

Dẫn đầu đoàn làm việc là Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, ngoài ra còn có Phó chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa và lãnh đạo 1 số sở, ngành liên quan. Đoàn đã trực tiếp xuống kiểm tra tại công trình thi công cống kiểm soát triền Mương Chuối (huyện Nhà Bè).

Tại đây, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh, dự án sẽ giải quyết tình trạng ngập nước cho 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn và khu trung tâm nên chủ đầu tư cần rút ngắn thời gian thi công. Tuy nhiên, đây là công trình phức tạp nên ông yêu cầu phải đảm bảo tuyệt đối cho công nhân khi thi công.

Theo người đứng đầu Thành ủy, hai vấn đề khó khăn nhất của dự án là giải phóng mặt bằng và vốn đều đã được UBND TP và Chính phủ tạo điều kiện giải quyết, nên công trình phải hoàn thành sớm hơn dự kiến. Ông cho hay sẽ lấy ngày 30/4/2018 là cột mốc hoàn thành để theo dõi tiến độ công trình.

Cũng theo ông Thăng, các đơn vị liên quan cần nghiên cứu kết nối đồng bộ các dự án chống ngập để khi hoàn thành sẽ đạt hiệu quả cao nhất, chứ không thể để khi vận hành xảy ra vấn đề lại đổ lỗi do những yếu tố “khách quan”.

Để làm được điều này ông đề nghị UBND TP và nhà đầu tư tăng cường phối hợp, thường xuyên họp giao ban để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời phải tạo cơ chế để người dân tham gia giám sát, chủ động tiếp thu các ý kiến đóng góp.

Đối với hạng mục bổ sung là cây cầu Mương Chuối, ông Thăng chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phải điều tiết giao thông thủy, bộ để không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, và xem xét làm các tuyến đường kết nối với cây cầu này để đảm bảo hiệu quả của hạng mục.

Ông Lê Văn Khoa: “Nếu dự án xong mà khi triều lên vẫn ngập thì không ai tin mình”

Nói thêm về công trình này, ông Lê Văn Khoa yêu cầu nhà đầu tư dù rút ngắn thời gian nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình. “Nếu dự án xong mà khi triều lên vẫn ngập thì không ai tin mình” – ông Khoa “cảnh báo”.

Phó chủ tịch TP cũng đồng ý rằng sẽ nhanh chóng giải quyết ngay các vướng mắc, thậm chí chỉ cần gọi điện thoại chứ không cần tổ chức họp hành.

Trong khi đó báo cáo với đoàn công tác, đại diện chủ đầu tư cho biết đến nay dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) đã đạt gần 30% tiến độ. Vị này cam kết sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 30/4/2018, sớm 14 tháng so với kế hoạch dự kiến.

Dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)” được khởi công ngày 26/6/2016. Mục tiêu của dự án là kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Cụ thể, dự án sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40 – 160m; xây dựng 1 trạm bơm tại cống Bến Nghé công suất 12m3/s, 1 trạm bơm 24m3/s tại cống Tân Thuận, 1 trạm bơm 18m3/s tại cống Phú Định; xây dựng 7,8km đê/kè bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh ở các đoạn xung yếu, các cống nhỏ có khẩu độ 1m - 10m từ Vàm Thuật đến Mương Chuối; xây dựng nhà quản lý trung tâm cho toàn dự án.

Theo nội dung ký kết, UBND TP.HCM sẽ thanh toán 16% giá trị hợp đồng BT bằng quỹ đất và 84% bằng tiền cho chủ đầu tư.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/bi-thu-thang-phai-rut-ngan-thoi-gian-thi-cong-du-an-ngap-do-trieu-cuong-post220311.info