Bí thư Thăng 'chất vấn' Phó GĐ Sở Y tế vụ 'nước mắm nhiễm arsen'

Tại buổi thảo luận tổ chiều nay, Bí thư Thăng đã có những "chất vấn" với Phó Giám đốc Sở Y tế của thành phố về vụ "nước mắm nhiễm arsen".

Bí thư Thăng "chất vấn" Phó GĐ Sở Y tế vụ "nước mắm nhiễm arsen"

"Chưa ai khóc thì mình cứ khóc trước đi"

Góp ý về tái cơ cấu nền kinh tế vào chiều nay tại đoàn TP Hồ Chí Minh, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan đã chia sẻ suy nghĩ nhìn vấn đề một cách thực tế, đừng trên mây, trên trời.

Bà Lan cũng lấy ví dụ như vụ nước mắm vừa rồi là chuyện vô cùng tàn nhấn đối với ngư dân và người dân sống bằng nghề làm mắm truyền thống.

"Đấy là sự tự phát thị trường và cạnh tranh không lành mạnh và không khéo chúng ta mất thương hiệu, ảnh hưởng đến bao nhiêu người về công ăn, việc làm", bà Lan nói.

Ngay sau khi nghe đại biểu Lan nói vậy Bí thư Đinh La Thăng đã đặt câu hỏi: "Ai là người có thẩm quyền công bố chất lượng nước mắm?".

Đại biểu Lan trả lời: "Bộ Y tế có thẩm quyền này".

Bí thư Thăng liền đưa ra thắc mắc: "Vậy tại sao thông tin không chính xác mà Bộ không đính chính, liệu Sở Y tế lên tiếng được không?".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tp Hồ Chí Minh cho hay bà chỉ lên tiếng với "tư cách là ĐBQH, chuyên gia còn Sở y tế TP.HCM không có tư cách tuyên bố"

Bí thư Thăng dẫn lại câu chuyện của Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nói chuyện về nước mắm Phú Quốc có chỉ dẫn xuất xứ qua các nước nhưng vì có chuyện đó (nước mắm arsen) nên đang bị ách lại.

"Đáng lẽ mình phải lên tiếng ngay là không có vấn đề gì", ông Thăng nhấn mạnh.

"Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của mình hiện nay là cha chung không ai khóc nên đụng chuyện cơ quan này đổ cơ quan kia", Phó GĐ sở Y tế TP.HCM giải thích.

Bí thư Thăng nói ngay: "Chưa ai khóc thì mình cứ khóc trước đi".

"Phòng tôi ngồi cũng xây cơi nới hai bên"

Trước đó, nêu ý kiến tại buổi thảo luận, Bí thư Đinh La Thăng cho rằng, trụ sở cơ quan làm việc của Thành ủy và UBND TP HCM có thể nói là kém nhất cả nước.

"Vừa rồi đoàn kiểm tra của Chính phủ vào làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư thì các anh nói không ngờ Sở của TP lại làm việc ở trụ sở xập xệ, chật chội như vậy.

Thành ủy thì các ban ở phân tán các nơi và cũng rất chật chội, xập xệ. Các sở ngành không có tiền sửa chữa nữa chứ chưa nói xây mới. Phòng lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban cũng là cơi nới. Phòng tôi ngồi cũng xây cơi nới 2 bên. Chúng ta với trách nhiệm vì cả nước là như vậy", Bí thư Thăng nói.

Tuy nhiên, nếu như để giữ tốc độ cao hơn 1,5 cả nước thì theo Bí thư Thăng phải đầu tư lại. Hiện nay, điều tiết về TP có ý kiến là 18%, tức giảm 5% là cũng phải chia sẻ với khó khăn chung của cả nước vì là đầu tàu cả nước, vì cả nước.

Thành ủy cũng bàn và báo cáo Bộ Chính trị và báo cáo Quốc hội là giảm 2%, còn 21%. Hiện nay, cả nước phấn đấu tăng trưởng 6,3-6,5%, Thành phố theo Nghị quyết ĐH Đảng lần X tăng bình quân 8-8,5% 5 năm tới, năm nay dự kiến trên 8% một chút.

Để đạt được nhiệm vụ thì phải đầu tư trở lại cho phát triển. Tuy nhiên, theo Bí thư Thăng, hiện nay thách thức của chúng ta quá lớn, ùn tắc giao thông khủng khiếp, ngập cũng ghê gớm. Kể cả môi trường, rác thải chôn lấp là chủ yếu chứ có xử lý đâu.

Theo dự báo 2020 thì mới 5.500 tấn rác/ngày nhưng hiện nay, bình quân 1 ngày 7.500 tấn rác. Vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường, vệ sinh thực phẩm, quá tải bệnh viện, quá tải trường học....

Hiện nay, kết nối của thành phố, theo ông Thăng cũng rất yếu. TP Hồ Chí Minh với cả miền Tây Nam Bộ có 40 cây số cao tốc nhưng các cửa ngõ vào Thành phố đều tắc hết.

"Cho nên kết nối TP Hồ Chí Minh với các địa phương trong vùng chưa tốt, hạt nhân mà không có kết nối với các tỉnh lân cận. Đây là vấn đề các địa phương rất bức xúc.

Sân bay TSN bây giờ với tiến độ làm Long Thành như hiện nay thì dự kiến dự báo đến 2020 là 25 triệu khách, năm nay dự kiến 32 triệu hành khách, quá tải cả trên trời, cả dưới đất, cả trên không, quá tải từ ngoài sân bay.

Đi máy bay bay giữa trời cả nửa tiếng, thậm chí có 1 tiếng là hoàn toàn thật. Chương trình chống ngập 97.000 tỉ chưa biết trông vào đâu, cho nên dân rất khổ, mỗi lần ngập nước do triều cương do mưa và kết hợp giữa mưa cùng triều cường...", Bí thư nêu rõ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/bi-thu-thang-chat-van-pho-gd-so-y-te-vu-nuoc-mam-nhiem-arsen-20161022165948027.htm