Bí thư Quảng Ninh giải cứu 51 học sinh trường chuyên bị trượt sát hạch

PNVN 51 học sinh trường THPT chuyên Hạ Long bị Sở GD&ĐT Quảng Ninh đánh trượt bằng bài kiểm tra sát hạch. Vụ việc gây bức xúc cho phụ huynh khiến đích thân Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc phải vào cuộc giải quyết.

Chiều 2/6/2017, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có buổi làm việc với Trường THPT Chuyên Hạ Long để nghe kết quả công tác GD&ĐT năm học 2016-2017 và việc tuyển sinh cho năm học mới của trường.

Liên quan tới việc thực hiện Quyết định (QĐ) 519 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh về việc “Ban hành quy định chuyển học sinh ra khỏi lớp chuyên và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Hạ Long”, khiến 51 học sinh học lực khá giỏi bị đánh trượt, ông Nguyễn Văn Đọc yêu cầu tạm dừng thực thi quyết định này.

“Tôi yêu cầu trước mắt tạm dừng thực hiện QĐ519 và giao Sở GD&ĐT tiếp tục bám sát vào Thông tư 06 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT Chuyên. Từ đó, xây dựng lại nội dung quy chế, quy định, đảm bảo việc tuyển chọn học sinh, giáo viên vào giảng dạy, học tập tại trường THPT Chuyên Hạ Long một cách hiệu quả nhất” - ông Nguyễn Văn Đọc nói.

Buổi làm việc giữa Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh và trường THPT Chuyên Hạ Long vào chiều nay 2/6. Ảnh: Hồng Nhung

“Trường phải tổ chức sơ tuyển để xem xét quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, đánh giá hạnh kiểm cả quá trình học tập ở cấp THCS, sau đó, tiến hành thi tuyển, hàng năm có đánh giá năng lực học sinh” - ông nhấn mạnh.

Trước đó, như báo Phụ nữ Việt Nam thông tin , phụ huynh con học lớp 10 của trường THPT chuyên Hạ Long bức xúc phản ánh con họ phải trải qua kỳ thi sát hạch theo QĐ519. Những học sinh không đạt yêu cầu có bài kiểm tra dưới 5 điểm sẽ phải ra khỏi trường chuyên. Vì kỳ thi này mà 51 học sinh có học lực khá trở lên bị đánh trượt, xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường. Điều này khiến tâm lý học sinh bị ảnh hưởng nặng nề và các phụ huynh vô cùng bức xúc.

Điều đáng nói là theo các phụ huynh, căn cứ ban hành QĐ519 là Thông tư số 06/2012 (TT06) của Bộ GD&ĐT không đề cập đến kỳ thi này. Thông tư chỉ quy định sau mỗi học kỳ trường chuyên tổ chức sàng lọc học sinh chuyên lớp 10, lớp 11 và chuyển sang trường THPT không chuyên hoặc lớp không chuyên của trường những học sinh thuộc một trong các trường hợp lưu ban, xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở xuống hoặc xếp loại học lực từ trung bình trở xuống.

D.Hà

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/camera-phu-huynh/bi-thu-quang-ninh-giai-cuu-51-hoc-sinh-truong-chuyen-bi-so-danh-truot-post28204.html