Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm khu xử lý chất thải rắn Đa Phước

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu công ty cần làm tốt hơn nữa để dự án vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa làm tốt cam kết môi trường, đúng luật pháp.

Chiều 27/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước, thuộc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) Huỳnh Thị Lan Phương cho biết: Sau hơn 10 năm hoạt động, công ty đã thực hiện đúng cam kết với TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay do thành phố chưa làm được việc phân loại rác tại nguồn nên hệ thống tái chế rác chưa thực hiện được, hai nhà máy xây xong vẫn để đó; việc trồng khu cây xanh cách ly cũng chưa được tiến hành.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: Những vấn đề mà công ty Xử lý chất thải Việt Nam nêu là hoàn toàn đúng. Nhiều năm rồi thành phố chưa thực hiện được hệ thống cây xanh bởi đang bị vướng vấn đề giải tỏa 700 hộ dân bị ảnh hưởng. UBND thành phố đang chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh khẩn trương giải quyết. Về vấn đề phân loại rác tại nguồn, nhiều năm đã có kế hoạch nhưng chưa làm được như mong muốn.

Ông Lê Văn Khoa cũng yêu cầu công ty phải thực hiện 10 điều thành phố đã giao công ty thực hiện về việc làm sao để mùi hôi không phát tán, công ty phải làm hệ thống quan trắc môi trường để kịp thời xử lý khi có sự cố.

Khu xử lý rác tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Hiện nay chưa quan trắc tự động mà phải thủ công 1 tháng/1 lần, thành phố cũng đã chỉ đạo phải thực hiện tự động để quan trắc liên tục. Ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các vấn đề liên quan môi trường tại khu vực xử lý rác.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, hiện nay, người dân rất quan tâm vấn đề kẹt xe, ngập nước, xử lý rác thải. Trong 10 năm qua, công ty Xử lý chất thải Việt Nam đã hoạt động tốt, giải quyết được vấn đề rác thải cho thành phố, từ kinh nghiệm này, công ty cần làm tốt hơn nữa để dự án vừa có lợi cho nhà đầu tư, vừa làm tốt cam kết môi trường, đúng luật pháp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: “Rác là vấn đề đồng bào quan tâm, dân số tăng thì rác tăng nên tương lai số rác còn tăng nữa. Nên vấn đề cần suy nghĩ là chất thải ngày càng tăng đó được xử lý như thế nào. Việc chúng ta có chỗ chôn rác hợp vệ sinh, quy mô rất quan trọng nhưng mà thành phố còn lớn nữa, rác còn nhiều nên chúng tôi suy nghĩ lâu dài là phải tái chế cơ bản chứ không phải chôn”./.

Hà Khánh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bi-thu-nguyen-thien-nhan-tham-khu-xu-ly-chat-thai-ran-da-phuoc-629266.vov