Bí thư huyện nói gì về việc Bí thư xã vu khống?

Liên quan đến việc lộ tin nhắn vu khống, bôi nhọ lãnh đạo có quan hệ bất chính với cấp dưới thì Bí thư huyện ủy huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết chưa nắm được nội dung của tin nhắn.

Cơ quan an ninh điều tra Thanh Hóa đang đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Trọng Tấn (Ảnh CATH)

Ông Nguyễn Văn Chính – Bí thư huyện ủy huyện Quảng Xương ( Thanh Hóa ) cho biết, việc Bí thư xã Quảng Lĩnh Đinh Trọng Tấn nhắn tin với nội dung vu khống, bôi nhọ hiện nay cơ quan công an đang điều tra, làm rõ.

Liên quan đến thông tin về việc nội dung tin nhắn vu khống lãnh đạo huyện có quan hệ bất chính với 1 nữ cán bộ huyện và sai phạm về đất đai, trao đổi với Báo Giao Thông, ông Nguyễn Văn Chính – Bí thư huyện ủy Quảng Xương cho biết: “Nội dung này tôi cũng không được rõ, mọi việc vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra, làm rõ”.

Cũng theo ông Chính, khi xảy ra sự việc, huyện Quảng Xương đã đình chỉ sinh hoạt Đảng và công tác điều hành đối với ông Đinh Trọng Tấn để cơ quan an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ việc vu khống, bội nhọ lãnh đạo huyện.

Trước đó, cùng ngày (7/3), xoay quanh vấn đề này, trao đổi với Báo Giao Thông, ông Trịnh Thăng Sự - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy Quảng Xương cho biết: Ông Đinh Trọng Tấn là huyện ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lĩnh. Tuy nhiên mới đi cơ sở có 2 năm nhưng anh ấy lại muốn về làm Trưởng phòng LĐ-TB&XH. Trong khi chưa được tổ chức sắp xếp thì xảy ra việc. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác định ông Đinh Trọng Tấn là người nhắn tin vu khống, bôi nhọ lãnh đạo huyện.

Bước đầu xác định, ông Tấn đã dùng sim rác nhắn tin với nội dung vu khống lãnh đạo huyện. Trong đó có nội dung cho rằng lãnh đạo huyện có quan hệ bất chính với một nữ cán bộ mới được bổ nhiệm làm việc tại UBND huyện và nhiều thông tin khác liên quan đến đất đai. Tuy nhiên những nội dung này không có cơ sở và bịa đặt.

“Qua tường trình của anh Tấn, anh ấy cho biết những nội dung tin nhắn là do tự nghĩ ra. Mọi việc vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra”, ông Sự nói.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bi-thu-huyen-noi-gi-ve-viec-bi-thu-xa-vu-khong-d191093.html