Bí thư huyện có 2 con gái được bổ nhiệm chóng vánh nói 'nhiều lúc cũng ngại lắm'

Con gái thứ hai của Bí thư Huyện ủy Chư Prông dù tốt nghiệp ngành Ngữ văn, nhưng sau đó được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng của huyện.

Ông Bùi Viết Hội (Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chư Prông) có hai con gái đang giữ các chức Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông và Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện này.

Trụ sở Huyện ủy Chư Prông. (Ảnh: Báo Giao thông)

Quan lộ của hai con gái ông được cho là thăng tiến khá nhanh.

Tin từ tờ Giao thông cho hay, con gái cả của ông là Bùi Thị Thu Trang (SN 1983), tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm, dạy ở trường THCS. Tháng 9/2008, chị được bổ nhiệm giữ chức hiệu phó trường THCS khi mới 25 tuổi.

Hơn 1 năm sau đó, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện, rồi được chuyển qua giữ chức Phó Ban Tổ chức Huyện ủy huyện Chư Prông từ tháng 7/2015 đến nay.

Con gái thứ hai của ông Hội là Bùi Thị Thu Huyền (SN 1988) dù tốt nghiệp ngành Ngữ văn, nhưng lại được điều động về làm chuyên viên phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện từ tháng 4/2014. 8 tháng sau, chị đã được bổ nhiệm chức phó trưởng phòng của phòng này.

Bí thư Huyện ủy Chư Prông khẳng định trên tờ Người lao động, hai con ông được bổ nhiệm đúng quy trình và "không có sự can thiệp, ưu tiên". Theo ông, các con "làm rất tốt công việc và được đánh giá cao".

Với trường hợp cô con gái thứ hai học Ngữ văn lại làm Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng của huyện thì ông thừa nhận "bổ nhiệm hơi nhanh" vì chưa công tác đủ 5 năm.

"Nghe anh em bảo cả nhà làm quan, nhiều lúc cũng ngại lắm. May mà đợt vừa rồi con trai sinh năm 1991 được đề xuất, nhưng tôi không đồng ý chứ không lại lắm chuyện nữa", tờ Pháp luật&Xã hội thuật lại lời ông Hội.

Ông Nguyễn Tấn Phong (Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Prông) khi chia sẻ trên tờ Dân Việt chỉ nói rằng, "có trường hợp hơi nhanh", chứ không đánh giá cụ thể "quan lộ" của con gái ông Hội.

"Về quy trình bổ nhiệm các chức danh, trên cơ sở đề nghị của UBND huyện, Thường trực Huyện ủy xem xét, thống nhất chủ trương rồi mới giao cho Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai làm hồ sơ theo quy trình", nguồn trên dẫn lời ông Tấn Phong.

Theo ông Phong thì chị Huyền có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh do một trường đại học ở Philippines cấp.

Còn ông Nguyễn Anh Dũng (Chủ tịch UBND huyện Chư Prông) thì khẳng định với tờ Pháp luật&Xã hội, từ khi chị Huyền giữ chức Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thì không có điều tiếng gì, gần đây ông mới "nghe bàn tán".

Theo T.Công (Trí Thức Trẻ)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/bi-thu-huyen-co-2-con-gai-duoc-bo-nhiem-chong-vanh-noi-nhieu-luc-cung-ngai-lam-2017042519240952.htm