Bí thư Hà Nội nói về nguyên nhân vụ cháy quán karaoke

Sáng 2.11, Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết ở đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chiều tối 1.11, Bí thư Hoàng Trung Hải cùng Giám đốc CA TP Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Việt Linh)

Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, đến 23h đêm 1.11 đã xác định 13 người tử vong, 2 chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương. Danh tính của các nạn nhân đã được xác định và được gia đình đưa về an táng.

Nguyên nhân xác định ban đầu do hàn xì, tàn lửa hàn xì rơi xuống, bắt vào những vật liệu dễ cháy, dẫn đến vụ hỏa hoạn.

“Đây là một sự cố rất đáng tiếc và nghiêm trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Nhà hàng này chưa được phép kinh doanh, thành phố đã chỉ đạo công an TP điều tra, nếu cần thiết có thể khởi tố vụ án hình sự”, ông Hải nói.

Bí thư Hà Nội cho hay, vấn đề phòng cháy chữa cháy trên địa bàn TP cũng đã được cảnh báo, triển khai rất mạnh. Trong kỳ họp Hội đồng nhân dân TP mới đây cũng được các đại biểu chất vấn.

“Qua sự việc này, thành phố sẽ kiểm tra, xử lý quyết liệt hơn nữa. Thường trựcThành ủy sẽ có cuộc họp đột xuất để đưa ra những giải pháp dứt điểm về công tác phòng cháy chữa cháy”, ông Hải khẳng định.

Theo ông Hải, nguyên nhân chữa cháy, cứu hộ gặp khó khăn do không có điểm tiếp cận. Mặt trước ngôi nhà đã bị khung thép biển quảng cáo che khuất toàn bộ, cầu thang thoát hiểm mặt sau quá hẹp. Công trình xây dựng đã không tính toán kỹ đến phương án thoát hiểm khi xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 chiều 1.11, tại khu vực từ số nhà 68-74 đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, TP Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến nhiều ngôi nhà bị thiêu rụi.

Đã có 13 người thiệt mạng trong vụ cháy, hai chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương đang điều trị ở bệnh viện 198. Tại hiện trường, 4 căn nhà 7 tầng cạnh nhau đã bị thiêu rụi, một chiếc ô tô Camry đậu ở lề đường bị cháy phần đầu, 4 chiếc xe máy cháy trơ khung.

Ngay khi nhận được báo cáo về vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, Công an Hà Nội sớm điều tra nguyên nhân và xử lý nghiêm sai phạm.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân, chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các quán karaoke, nhà hàng không tuân thủ quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/bi-thu-ha-noi-noi-ve-nguyen-nhan-vu-chay-quan-karaoke-720033.html