Bí thư Đinh La Thăng: Khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng TP HCM

Bí thư Đinh La Thăng: Sẽ có khoảng 600 Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh.

Chiều nay (24/7) tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tập thể lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh bàn giải pháp phát phát triển nhanh, mạnh hơn với mô hình đô thị thông minh. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Cùng với sự phát triển của công nghệ, đô thị thông minh đang là xu hướng phát triển của các thành phố lớn trên thế giới. Trước những thách thức mới, đô thị thông minh hứa hẹn sẽ là một bước đột phá cho Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, xây dựng thành phố thông minh cần hướng tới 4 mục tiêu là: kinh tế năng động, hiệu quả hơn; môi trường sống ngày một tốt hơn, tình trạng ô nhiễm giảm; người dân được phục vụ tốt hơn và người dân tham gia quản lý, giám sát hoạt động của chính quyền.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cần sớm xây dựng Đề án, đặt mục tiêu ngắn hạn 2-3 năm, mục tiêu dài hạn 10 năm (đến 2025), với các nhóm nội dung: xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và quy hoạch thông minh của thành phố, quản lý ngành và các dịch vụ thông minh; tăng cường sự tham gia, phát huy sáng kiến của người dân - người dân phải là đồng tác giả đồng thời có sự giám sát thực hiện.

Đồng thời, thành phố thông minh phải có một hệ thống chính quyền hỗ trợ thông tin, xử lý truyền thông trong công tác quản lý.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khẳng định, là đầu tàu kinh tế của đất nước, trong thành tựu 30 năm đổi mới, thành phố Hồ Chí Minh đã có đóng góp đáng kể cho đất nước. Bên cạnh những thành công, thành phố còn nhiều thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, tình trạng ách tắc giao thông, ngập lụt, tội phạm diễn biến phức tạp...

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai thực hiện 7 giải pháp quan trọng, trong đó, xây dựng thành phố thông minh là giải pháp quan trọng, xây dựng thành phố thông minh sẽ giúp thành phố phát triển ngày càng nhanh, mạnh hơn.

Thời gian tới, thành phố sẽ thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành Đề án và Hội đồng cố vấn xác định quyết tâm chính trị và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và người dân. Trước mắt thành phố sẽ xây dựng Đề án tổng thể, đánh giá thực trạng, xây dựng lộ trình thực hiện thành phố thông minh hướng đến việc phục vụ người dân tốt hơn.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Giải pháp xây dựng thành phố thông minh là một giải pháp quan trọng. Dự kiến tháng 11, thành phố phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”. Sẽ có khoảng 500 - 600 đại biểu Việt kiều hiến kế xây dựng thành phố. Sau 2 năm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, sẽ giúp cho thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn”./.

Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-dinh-la-thang-khoang-600-viet-kieu-hien-ke-xay-dung-tp-hcm-533603.vov