Bí thư Đảng ủy phường điều hành đường dây lô đề đối mặt mức án nào?

Công an đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố vợ chồng nữ Bí thư Đảng ủy phường về tội danh Tổ chức đánh bạc.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, cơ quan này đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để truy tố nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi), cùng chồng là Nguyễn Văn Tiện (55 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) về tội danh Tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỷ đồng.

Nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc.

Đồng phạm với vợ chồng nguyên Bí thư phường Mỹ Đình 1 về tội Tổ chức đánh bạc còn có Bùi Thị Hoa (47 tuổi, nghề nghiệp tự do, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo đó, cơ quan điều tra xác định, số tiền do Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện, Bùi Thị Hoa đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề lên đến hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng Thuận – Tiện thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng. Bùi Thị Hoa thu lợi bất chính hơn 72 triệu đồng.

Quá trình xử lí vật chứng, cơ quan điều tra xác định, cuốn sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng và một thẻ ngân hàng của Bùi Thị Hoa không liên quan đến vụ án này nên đã bàn giao lại cho người nhà của Bùi Thị Hoa.

Đối với Nguyễn Thị Hương Trung (39 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), căn cứ theo quy định những người tham gia đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng thì phải chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã làm rõ, Trung đánh bạc với số tiền lên đến trên 11 triệu đồng nên đã đề nghị cơ quan tố tụng truy tố Nguyễn Thị Hương Trung về tội Đánh bạc.

Ngoài ra, 2 con bạc khác là Hà Văn Hưng và Bùi Thị Minh do số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng, chưa phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định, nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Vợ chồng nguyên Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù

Điều 249 BLHS quy định: Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 (tội Đánh bạc) của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm..

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: Có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn, tái phạm nguy hiểm.

Chiểu theo quy định này, vợ chồng nữ bí thư Đảng ủy phường tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến 4,7 tỷ đồng, trong đó thu lời bất chính 600 triệu đồng, tổ chức đường dây tinh vi, bên dưới có nhiều chân rết,  có dấu hiệu phạm vào điểm a, b, khoản 2, Điều 249 BLHS. Cặp vợ chồng này có nguy cơ đối mặt với khung hình phạt cao nhất 10 năm tù.

Xuân Hòa

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-thu-phuong-dieu-hanh-duong-day-lo-de-doi-mat-muc-an-nao-a335675.html