Bí thư Đà Nẵng: 'Tư nhân làm tốt thì cho họ làm'

Kiểm tra tại công trình nhà ga quốc tế tại sân bay Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng “tư nhân làm nhanh, chất lượng đảm bảo, trong khi riêng phần thủ tục thì các doanh nghiệp nhà nước đã tốn thời gian bằng tư nhân xây xong nhà ga”.

Ông Nguyễn Xuân Anh đang nói về dự án nhà ga quốc tế

Công trình nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được khởi công từ tháng 11.2015, có tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Hiện, công trình đã hoàn thành đã hoàn thành 70% và đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến công trình sẽ khai thác thử vào cuối tháng 4, và đón chuyến bay chính thức đầu tiên vào ngày 8.5.2017.

Hạng mục nhà ga xây dựng trên khuôn viên đất 21.000m 2 , diện tích sàn 48.000m 2 . Nhà ga được thiết kế thành 2 cao trình đi và đến riêng biệt gồm 40 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy thủ tục xuất cảnh, 22 quầy thủ tục nhập cảnh, 10 cửa ra tàu bay… Nhà ga sau khi hoàn thành có công suất 6 triệu khách/năm.

Công trình nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện phục vụ Hội nghị APEC 2017

Kiểm tra tại công trình sáng 13.3, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng công trình này giúp Đà Nẵng sẵn sàng tổ chức Hội nghị APEC 2017, đón các nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Từ đây sẽ tạo ra cơ hội để các nguyên thủ đánh giá tốt đẹp về Đà Nẵng và đất nước Việt Nam.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng các nhà đầu tư ngoài nhà nước tham gia thực hiện những công trình lớn vào thời điểm này là rất cần thiết “trong bối cảnh ngân sách nhà nước đang hạn hẹp”.

Ông Anh nhấn mạnh: “Tư nhân người ta làm người ta chịu trách nhiệm. Tiền họ bỏ ra họ xót nên chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu. Những gì tư nhân làm được, làm tốt thì mình phải tạo điều kiện để cho người ta vào làm”.

Theo ông Anh trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ còn có nhiều công trình dạng như vậy nữa. Bệnh viện Phụ sản Nhi giai đoạn 2 cũng sẽ có tư nhân tham gia đầu tư vào. Các doanh nghiệp đều cam đoan chỉ trong thời gian chưa đầy 2 năm sẽ hoàn thành thi công, đưa bệnh viện vào hoạt động.

“TP.Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia đầu tư xây dựng. Mình phải để tư nhân đầu tư làm để giải quyết nạn quá tải. Nhà nước thời điểm này chưa có ngân sách để làm và không thể để bệnh nhân chờ. Sân bay, bệnh viện, thậm chí cảng Tiên Sa sắp tới cũng sẽ huy động vốn từ tư nhân tham gia vào thực hiện”, ông Anh cho hay.

Lê Đình Dũng

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xa-hoi-c-94/bi-thu-da-nang-tu-nhan-lam-tot-thi-cho-ho-lam-58542.html