Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Sáng 26.4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, Đại hội CĐ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang phát biểu khai mạc Đại hội.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Bùi Văn Hải - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang. Tham dự đại hội có 324 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 150 nghìn đoàn viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang trong bài phát biểu khai mạc đã nhấn mạnh, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ phát huy kết quả đạt được, tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn, quyết định các vấn đề quan trọng, định hướng và mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn tỉnh nhà, góp phần xây dựng đội ngũ công ngũ công nhân lao động vững mạnh, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Theo báo cáo trình bày tại đại hội, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, Tổng LĐLĐVN, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp... trong tỉnh, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn các cấp, hoạt động công đoàn tỉnh Bắc Giang đã đạt kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn vượt mức 8 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XVI đề ra.

Công đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng hướng về cơ sở và quan tâm, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ, quyền lợi ích chính đáng được tập trung thực hiện xuyên suốt, có nhiều chuyển biến. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, nổi bật; bộ máy tổ chức và cán bộ công đoàn các cấp được kiện toàn, củng cố, ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Công tác nữ công, công tác tài chính và hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện, chất lượng được nâng lên.

Trước đó, sáng 25.4, đoàn đại biểu cán bộ công đoàn chủ chốt do đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang làm trưởng đoàn đã tới dâng hương và báo công với Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại xã Nhã Nam (Tân Yên).

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/khai-mac-dai-hoi-cong-doan-tinh-bac-giang-603584.ldo