Bị tạt axit vào người cần sơ cứu như thế nào?

Khi bị tạt axit vào cơ thể nhất thiết phải sơ cứu vết thương càng nhanh càng tốt, tránh để lâu có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Báo Tri thức trực tuyến cho biết, khi bị bỏng axit càng để lâu, hậu quả càng nặng. Theo đó, PGS.TS Nguyễn Văn Huệ, nguyên Viện phó Viện Bỏng quốc gia, cho biết axit là chất oxy hóa nguy hiểm gây tác động ngay lập tức và gây ra những biến chứng lâu dài đối với cơ thể nạn nhân.

Tùy từng loại axit, vị trí tiếp xúc, có thể chia ra nhiều cấp độ bỏng. Tuy nhiên, khi đã vô tình đụng phải axit, chúng đều gây ra tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và để lại những di chứng không chỉ trên cơ thể mà còn về tâm lý cho nạn nhân.

Theo ông Huệ sở dĩ axit có thể tàn phá cơ thể là do có thể phản ứng với các protein trên cơ thể (có trong tóc, móng chân, móng tay, da…). Khi tiếp xúc với da, axit làm đông vón các protein của mô và hút nước của tế bào.

Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với axit, nếu càng lâu, vết bỏng và tình trạng hoại tử càng sâu và mức độ phục hồi sẽ khó khăn hơn.

Nếu bị tạt axit đậm đặc vào phần đầu, có thể gây ăn mòn và phá hủy một phần hộp sọ, tóc và phần da đầu này cũng không bao giờ được tái tạo.

Đặc trưng của axit đậm đặc, nhất là axit sunfuric rất háo nước. Khi tiếp xúc với cơ thể, chúng sẽ nhanh chóng hút nước của sụn, ngưng kết lõi protein bên trong mà phá hủy sụn hoàn toàn. Do đó, những bộ phận chứa nhiều sụn như tai, mũi, tiếp xúc với axit có thể khiến nạn nhân bị điếc, mũi biến dạng, bị bịt kín.

Nếu bị axit bắn vào miệng, nạn nhân có thể mất hoàn toàn đôi môi, việc ăn uống trở nên rất khó khăn. Nguy hiểm nhất là khi bắn trực tiếp vào mắt, người bệnh có thể bị mù lòa.

Trường hợp uống trực tiếp hoặc hít phải hơi axit đạm đặc, nạn nhân sẽ cảm thấy khó thở, phù nề, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Khi bị dính axit, người bệnh cần được sơ cứu ngay. Có rất nhiều cách sơ cứu người bị dính axit.

Trường hợp khi hóa chất, axit dính trên da. Việc đầu tiên cần làm là loại bỏ nguyên nhân gây bỏng bằng cách: Rửa sạch hóa chất ra khỏi bề mặt da dưới vòi nước lạnh trong 15 phút trở lên. Nếu hóa chất gây bỏng là chất dạng bột như vôi, hãy chải sạch nó khỏi da trước khi rửa. Xé bỏ ngay nhưng quần áo hoặc đồ trang sức đã bị dính hóa chất trên người. Chú ý không cởi quần áo người bị bỏng không vì như thế rất dễ gây lột da. Khi tiếp xúc nhớ không tiếp xúc bằng tay không.

Che phủ vùng bị bỏng bằng băng gạc khô, vô trùng hoặc quần áo sạch. Đến bệnh viện hoặc gọi cấp cứu luôn - báo Kiến Thức cho hay.

Còn trong trường hợp hóa chất, axít bắn vào mắt. Nếu bạn bị hóa chất bắn vào mắt sẽ khá nguy hiểm đặc biệt gây đau đớn và hoảng sợ cho người bị nạn. Việc đầu tiên cần làm là trấn tĩnh người bị nạn.Tránh tuyệt đối dụi mắt, vì dụi mắt có thể gây tổn thương thêm cho mắt.

Không cho bất kì thứ gì ngoài nước hoặc nước muối sinh lý để rửa kính áp tròng vào mắt, và không dùng thuốc nhỏ mắt trừ khi bác sĩ khuyên bạn làm như vậy.

Sau đó hãy thực hiện ngay các bước sau:

Thực hiện rửa sạch mắt bằng nước: Dùng nước sạch chảy từ vòi nước ấm trong ít nhất 20 phút. Có thể dùng vòi hoa sen phun nước ấm lên trán cho nước chảy tràn qua bên mắt bị hóa chất. Hoặc hướng vòi phun vào phần sống mũi giữa hai mắt nếu cả hai mắt đều bị dính hóa chất.

Cúi đầu dưới vòi nước và nghiêng sang một bên. Sau đó cố mở bên mắt bị hóa chất trong khi cho nước chảy nhẹ nhàng.

Rửa bằng nước vùng bị dính axít hay hóa chất nhiều lần và thật lâu trong nước.

Đặc biệt, không dùng sữa để rửa vết bỏng do axít. Theo thông tin trên báo Thanh niên, phản ứng axit sẽ tỏa nhiệt và nếu dùng sữa (kiềm) để rửa vết bỏng thì sẽ tạo ra nhiệt nhiều hơn và có thể khiến vùng da bị bỏng nặng hơn. Hơn nữa, sữa là một chất dinh dưỡng chứa vi sinh làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Nếu không thể sơ cứu bằng nước, hãy cho nạn nhân đi cấp cứu càng sớm càng tốt. Nếu trong trường hợp nặng, axít thâm nhập vào trong xương có thể gây tử vong.

Mới đây một vụ tạt axit tại TP.HCM gây hoang mang dư luận. Được biết, vào trưa ngày 30/3, hai nữ sinh đang điều khiển xe máy trên đường Quang Trung, TP.HCM, thì có hai nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau lao tới, tạt axit vào mặt nữ sinh viên cầm lái.

Chất lỏng khiến trang phục, mặt và tay của cô gái điều khiển xe bốc khói, cháy; cô gái còn lại bị chất lỏng bắn vào áo quần tạo thành nhiều vết cháy, bỏng nhẹ. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ sinh viên tên H. bị bỏng nặng độ 3-4, chiếm 75% diện tích khuôn mặt. Mắt trái bị bỏng giác mạc dẫn đến bị mù; mắt phải bị tổn thương da mi.

MỸ AN (Tổng hợp)

Xem thêm video:

[mecloud]qpBq3OxCT1[/mecloud]

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/bi-tat-axit-vao-nguoi-can-so-cuu-nhu-the-nao-a139532.html