Bị tâm thần phân liệt vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Dù chỉ là nhân viên tạp vụ của một nhà máy sơn nhưng Hường đã "nổ" quen biết với nhiều quan chức để lừa đảo chạy việc, chạy trường.

Theo báo Công lý, sáng 7/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tăng Thị Hường (41 tuổi, trú tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 20/1/2016, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Hường 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hình phạt chung là 12 năm tù.

Thông tin đăng tải trên báo Dân trí, theo đơn tố cáo của chị Hầu Thị V., thông qua mối quan hệ xã hội, chị quen Hường và nhiều lần nghe Hường “nổ” về khả năng “chạy” vào các trường đại học, cao đẳng. Tháng 10/2013, chị V. nhờ Hường “lo” cho đứa cháu thi vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhưng thiếu điểm. Hường nhận lời giúp với giá 200 triệu đồng.

Bị cáo Tăng Thị Hường tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Báo Công lý

Ngày 22/10/2013, chị V. giao cho Hường 100 triệu đồng và được Hường đưa cho Giấy thông báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, có dấu đỏ và chữ ký của ông Lương Khắc Hiếu (Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Thấy Giấy thông báo nhập học ghi đúng tên cháu mình, chị V. mang về cho người nhà xem. Đến ngày 25/10, chị V. mang Giấy thông báo nhập học trên và hồ sơ nhập học đưa cho Hường.

Ngày 29/10/2013, chị V. giao nốt 100 triệu đồng còn lại cho Hường. Sau khi nhận đủ tiền và hồ sơ nhập học, Hường nói với chị V. cứ yên tâm, khoảng 1 tuần nữa sẽ có người của trường gọi điện thông báo ngày nhập học. Tuy nhiên, đến đầu 2014, cháu của chị V. vẫn không được nhập học như thỏa thuận. Nhiều lần chị V. tìm Hường đòi tiền nhưng Hường không trả mà khất lần hoặc trốn không gặp.

Cũng trong tháng 10/2013, chị V. đưa 1 người bạn tên G. đến gặp Hường nhờ lo chuyển công tác từ một trường ở huyện Đan Phượng về huyện Từ Liêm. Hường nhận lời và yêu cầu chị G. chi 200 triệu đồng để lo việc. Chị G. đồng ý và làm sơ yếu lý lịch, hồ sơ công chức đưa cho Hường.

Vài ngày sau, Hường gọi điện bảo chị G. đến gặp và đưa cho 1 Quyết định tuyển dụng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Liên ký ngày 30/10/2013. Cũng chiêu trò giống với chị V., sau khi nhận được 100 triệu đồng, Hường đưa cho chị G. mang về nhà và bảo 2 ngày sau trả lại.

Qua xác minh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường THCS Trung Văn, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, cơ quan điều tra xác định các Giấy báo nhập học, Quyết định tuyển dụng Hường đưa cho các bị hại đều được làm giả. Thậm chí, Quyền Giám đốc Lương Khắc Hiếu đã nghỉ hưu từ năm 2012.

Báo Lao động đưa tin, cũng với biệt tài “chém gió”, Tăng Thị Hường còn “hứa” lo việc cho những ai nhờ giúp. Nạn nhân tiếp theo của Hường là chị Trần Thị G. đã chi 70 triệu đồng cho Hường để nhờ lo chuyển công tác từ một trường ở huyện Đan Phượng. Sau khi chị G. đồng ý và làm hồ sơ đưa cho Hường, vài ngày sau, Hường đưa cho chị G quyết định tuyển dụng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, HN) do Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phương Liên ký ngày 30/10/2013. Hường khai nhận tại cơ quan CA, để làm việc này, thị đã gặp một người tên là Vinh làm ở Sở GDĐT Hà Nội đưa 70 triệu đồng. Vinh thông qua bạn đang làm giáo viên tại Trường THCS Trung Văn, huyện Từ Liêm cũ lấy được bản Quyết định tuyển dụng viên chức với chị Giang.

Còn chị Nguyễn Thị Th. (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, HN) đã bị Hường lừa chiếm 450 triệu đồng để chạy 2 suất làm việc tại Bệnh viện Đống Đa và Bệnh viện quân y 108. Để có 2 quyết định tuyển dụng viên chức tại 2 bệnh viện trên, Hường đã đưa cho Dương Thị Hạnh (Phòng Hành chính, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa) 120 triệu đồng và một người tên là Trung (ở quận Long Biên, HN) giúp với giá 220 triệu đồng.

Sau khi nắm bắt các đầu mối thông tin và triệu tập những người liên quan, CA quận Đống Đa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tăng Thị Hường về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đại tá Bùi Văn Đại - Trưởng Công an quận Đống Đa - cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, quyết định của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, giấy báo nhập học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và quyết định tuyển dụng của 2 bệnh viện trên đều là giả.

Cũng theo báo Công lý, tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Tăng Thị Hường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, biết ăn năn hối cải, do bị tâm thần phân liệt nên nhiều lúc không kiểm soát được hành vi của mình và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm được trở về với gia đình nuội dạy hai con nhỏ.

Sau nghị án và xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Hường 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hình phạt chung 11 năm tù.

Mạnh Long (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/bi-tam-than-phan-liet-van-di-lua-dao-chiem-doat-hang-ty-dong-d104970.html