Bí quyết giúp 'vạch mặt' phụ kiện iPhone rởm không thể dễ hơn

Chỉ với một chút tinh ý dưới đây, bạn sẽ phân biệt được ngay.

Apple mới đây vừa đệ đơn kiện công ty có tên Mobile Star LLC vì cho rằng nhà sản xuất này cố tình làm giả các bộ cáp sạc iPhone và quảng cáo chúng là đồ thật. Tồi tệ hơn, các sản phẩm này đang được bày bán rất nhiều trên trang web của Amazon và theo Nhà Táo thì có đến 90% cáp sạc đều là hàng giả.

Tất nhiên tại thị trường Việt Nam cũng sẽ không tránh khỏi tình trạng thật giả lẫn lộn như ở Mỹ. Vậy thì trong thời buổi rối ren này, làm sao để biết được mình không bị lừa? Chỉ với một chút tinh ý dưới đây, bạn sẽ phân biệt được ngay.

Về phần dây cáp Lightning , trang hỗ trợ khách hàng của Táo có nêu rõ chỉ nên sử dụng những sản phẩm được chứng nhận bởi Apple và có logo "Made for iPod/iPhone/iPad" kèm theo. Ngoài ra, dây sạc thật sẽ có dòng chữ "Designed by Apple in California" và tiếp theo sau sẽ là nơi lắp ráp/sản xuất như "Assembled in China," "Assembled in Vietnam," hay "Indústria Brasileira" rồi kèm theo dãy 12 số đằng sau.

Hãy để ý đến những dòng chữ trên sợi dây cáp.

Bên cạnh các dòng chữ trên dây, người dùng cũng có thể nhận biết thông qua hình dáng bên ngoài của đầu cổng Lightning, chẳng hạn như các đường mạch đồng trên hàng giả rất thô, không được mịn và sắc nét như ở hàng thật. Phần kim loại ở đầu tiếp xúc của hàng xịn cũng sáng và hoàn thiện hơn, trong khi hàng giả lại bị xỉn màu và nham nhở.

Phần kim loại ở hàng thật (trái) sáng màu hơn hẳn so với hàng giả (phải).

Đối với đầu cổng USB, phần nhựa trắng của cả hai gần như giống nhau và khó có thể phân biệt được từ điểm này khi nhìn sơ qua. Cũng giống với đầu Lightning, sự khác biệt lại nằm ở phần chi tiết. Cụ thể, phần chất liệu kim loại ở đầu cáp xịn sẽ sáng và mịn hơn, còn loại rởm có màu xỉn hơn. Bên cạnh đó, các mạch đồng bên trong cũng sáng hơn so với hàng rởm.

Cũng giống với đầu Lightning, phần đầu USB các bạn cũng có thể nhận dạng bằng cách nhìn vào phần kim loại xem có sáng màu hay không.

Củ sạc thì khó để phát hiện hơn, như ở hình trên, hàng thật sẽ có dòng chữ "Designed by Apple in California" xuất hiện trên cùng, tuy nhiên với hàng rởm sẽ là "Designed by Abble in California" hoặc "Designed by China in California"... Hơn nữa ngoại hình của hàng giả được chế tác rất tệ, hai chấu kim loại cũng xộc xệch, thậm chí bạn sẽ có cảm giác như có thể dùng ngón tay tháo rời được hai chấu này ra khỏi phần thân cốc sạc nếu có lực kéo đủ mạnh.

Hàng xịn là phải có dòng chữ "Designed by Apple in California".

(Tổng hợp)

Theo Tuấn Lê / Trí Thức Trẻ

Nguồn Kênh 14: http://kenh14.vn/bi-quyet-giup-vach-mat-phu-kien-iphone-rom-khong-the-de-hon-20161021165142149.chn