Bí quyết để tiết kiệm tiền

(ATPvietnam.com) - Tiết kiệm tiền là điều cơ bản nhất đối với kế hoạch tài chính của mỗi cá nhân và là yếu tố quyết định thành công về mặt tài chính. Tuy vậy, nhiều người trong số chúng ta thường không có một kế hoạch tiết kiệm chính thức nào. Nếu không có kế hoạch đó, cơ hội để tiết kiệm đủ tiền cho các mục tiêu tài chính dài hạn hoặc để đạt được an toàn về mặt tiền chính là rất mong manh.

Sự việc tưởng như có vẻ đơn giản. Tức là để tiết kiệm tiền, bạn cần phải có thêm tiền, đúng không? Đây chính là hiểu lầm thông thường nhất. Kế hoạch chi tiêu sẽ giúp bạn kiếm ra tiền để bỏ vào các quỹ tiết kiệm. Hầu hết mọi người chúng ta, nhờ việc sắp xếp kế hoạch chi tiêu mà có thể xoay sở để tiết kiệm thường xuyên, vì vậy nếu bạn ngần ngại cho rằng không có đủ tiền thì làm sao mà tiết kiệm tiền được, bạn phải dừng ngay tư duy ngớ ngẩn đó lại và bài báo này sẽ mách bạn một số "bí quyết" để tiết kiệm tiền. Trước hết, cần phải lập kế hoạch cho các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn để thực hiện các mục tiêu đó, chẳng hạn như trả dần nợ mua xe hơi hoặc mua nhà. Bạn phải đưa vào kế hoạch số tiền cần phải trả và sắp xếp thời gian để đạt được mục tiêu đó. Bạn sẽ có động lực để tiết kiệm tiền khi biết được số tiền tiết kiệm đó là để làm gì. Và nên nhớ rằng, mục tiêu nào mà chẳng được viết ra rõ ràng trên giấy thì đừng có mơ mà đạt được. Lập một tài khoản dành riêng cho việc tiết kiệm. Nếu bạn cứ nhập nhèm giữa tài khoản tiết kiệm với tài khoản thường ngày của mình thì có khi bạn tiêu hết khoản tiền tiết kiệm rồi chẳng bao giờ có thể xoay sở để trả lại vào tài khoản này được. Để tiền tiết kiệm riêng sang một tài khoản khác chính là một công cụ để nhắc nhở bạn thường xuyên là số tiền này là để dành riêng cho tương lại của bạn, và nhìn thấy số dư đang tăng dần lên không chỉ là một thú vui và khích lệ cho bản thân mà bạn còn cảm thấy những nỗi phiền muộn khác cũng giảm bớt nữa đấy. Nếu bạn chưa có một cuốn sổ ghi chép các khoản chi tiêu hàng tháng thì nên lập ngay một cuốn bây giờ. Dù kiếm được hàng ngàn đô la hay hàng trăm ngàn đô la một năm, thì bạn cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu. Kế hoạch chi tiêu sẽ giúp bạn kiểm soát hiệu quả những khoản tiêu xài của mình để hạn chế những khoản tiêu xài lãng phí không cần thiết. Quyết định mỗi tháng nên dành bao nhiêu phần trăm thu nhập để bỏ vào sổ tiết kiệm. 10% là điểm khởi đầu khá tốt, nhưng nếu bạn đã lập kế hoạch chi tiêu và phân tích các khoản thu chi của mình, rồi thấy rằng không thể bỏ ra hàng tháng đến 10% thu nhập để tiết kiệm thì hãy bắt đầu bằng 8% hoặc 5%, hoặc một con số tương tự nào đó mà bạn nghĩ mình có thể thu xếp được nhưng đừng bắt bản thân phải hy sinh quá nhiều nhé. Nếu có thể được, hãy yêu cầu người sử dụng lao động hàng tháng tự động trích một khoản tiền từ thu nhập của bạn để bỏ vào tài khoản tiết kiệm của bạn. Câu ngạn ngữ cổ "xa mặt, cách lòng" dường như có vẻ có tác dụng ở đây, khi người ta tự động trích một khoản tiền bỏ vào quỹ tiết kiệm hàng tháng, bạn chẳng nhìn thấy số tiền đó, nên cũng chẳng thấy khó chịu khi không có nó. Bất cứ khi nào nhận được một khoản tiền bất ngờ nào đó, bạn hãy cố gắng bỏ hết vào trong tài khoản tiết kiệm của mình, chẳng hạn như các khoản tiền thưởng, tiền tăng lương, khoản tiền được hoàn thuế, thanh toán tiền làm thêm giờ, khoản tiền trúng sổ xố các giải nho nhỏ..., tất cả những khoản này có thể bơm căng phồng tài khoản tiết kiệm của bạn mà chẳng cần phải cắt giảm thêm bất kỳ khoản chi tiêu nào của bản thân! Nếu bất ngờ phải sử dụng quỹ tiết kiệm cho một trường hợp khẩn cấp nào đó, bạn hãy xem như đó là một khoản vay cần phải trả đúng thời hạn và lập kế hoạch trả nợ vào tài khoản tiết kiệm của bạn nhé. Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn nói với bạn, thực ra chẳng có "bí quyết" hay phép lạ nào ở đây hết. Bí quyết chính là bạn hãy bắt đầu thực hiện kế hoạch tiết kiệm ngay hôm nay đi và trung thành với nó nhé. Thanh Vân (Nguồn MSN)

Nguồn ATPVietnam: http://atpvietnam.com/vn/lanhdao/76077/index.aspx