Bí quyết của nhà vô địch Olympic tiếng Anh

Mặc dù chỉ chuyên tâm học tiếng Anh trong một thời gian ngắn, nhưng Huỳnh Ngọc Sương - Học sinh lớp 11 Anh 1 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - đã nhanh chóng trở thành cô học trò “cực siêu” môn này.

Tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp toàn quốc mới đây, Sương là thí sinh duy nhất đạt huy chương vàng trong số 51 học sinh đạt giải của Phú Yên.

Cuối năm học lớp 9, Huỳnh Ngọc Sương đăng ký thi vào lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh vì kết quả môn học này của em nhỉnh hơn so với các môn khác. Lúc đó, Sương chưa dành nhiều sự quan tâm và đam mê cho tiếng Anh.

Thậm chí, giai đoạn đầu mới tiếp xúc với tiếng Anh, Sương đã ghét môn học này. Bản chất nhút nhát, Sương ngại giao tiếp nên tiếng Anh của em không tốt. Nhờ ba mẹ khuyến khích, động viên rằng tiếng Anh thật sự cần thiết trong cuộc sống, từ đó Sương mới bắt đầu tìm hiểu và cố gắng học.

Từ khi thi đậu vào Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, được học trong một môi trường thi đua năng động và với các thầy cô giỏi, nhiệt tình, Sương bắt đầu yêu thích và quyết tâm học giỏi tiếng Anh.

Mỗi ngày Sương đều dành ít nhất một giờ đồng hồ để tự học tiếng Anh. Sương rất thích nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Anh trên các kênh truyền hình nước ngoài để nâng cao kỹ năng nghe. Điều này vừa giúp em giảm bớt những mệt mỏi sau giờ học căng thẳng vừa tăng khả năng cảm thụ ngôn ngữ, nghe tiếng Anh tốt hơn.

Sương luôn cố gắng làm nhiều bài tập để nắm chắc kiến thức và viết các lỗi sai nhiều lần để ghi nhớ, tránh mắc lại. Sương còn lên mạng và vào những website, diễn đàn học tiếng Anh miễn phí để làm bài. Vốn từ vựng rất cần thiết nên Sương luôn đặt ra mục tiêu mỗi ngày phải học được một số từ mới nhất định.

Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Sương nói: “Học ngoại ngữ đòi hỏi sự tập trung, nhắc lại kiến thức nhiều lần trong suốt quá trình học. Chẳng hạn như khi học một từ mới, mình cần phải mở rộng vốn hiểu biết về từ đó và áp dụng thường xuyên trong các bài tập, cuộc sống thì mới hiệu quả.

Ngoài ra, cũng cần tự tạo cho mình một môi trường giao tiếp ngoại ngữ bằng cách xem phim, nghe nhạc, đọc sách, truyện tiếng Anh... và tận dụng mọi cơ hội để luyện nói tiếng Anh.

Em thường đến CLB Tiếng Anh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên để giao lưu, trò chuyện với các tình nguyện viên nước ngoài để dạn dĩ hơn”.

Nhờ chăm chỉ học tập, Huỳnh Ngọc Sương đã giành nhiều thành tích nổi bật trong môn Tiếng Anh như: Huy chương Đồng và Huy chương Bạc tại kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 khu vực phía Nam; giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và mới đây là Huy chương Vàng Olympic tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc.

Dự định của Sương là thi vào khoa Ngữ văn Anh, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, trở thành một thông dịch viên để có thể gắn bó với tiếng Anh lâu dài.

Thầy Huỳnh Tấn Châu - Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - nhận xét: “Sương là một học sinh ngoan ngoãn, chịu khó và có năng khiếu ngoại ngữ tốt. Không chỉ nổi bật ở môn Tiếng Anh, Sương còn là học sinh giỏi suốt 11 năm qua”.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/trao-doi/bi-quyet-cua-nha-vo-dich-olympic-tieng-anh-93837-l.html