Bí quyết chọn đồ bơi cho người béo đi biển

Việc chọn đồ cho những cô nàng có vòng eo con kiến đã khó, bây giờ chọn thời trang đi biển cho người béo bụng càng khó hơn. Hãy tham khảo những cách chọn đồ bơi cho người béo đi biển dưới đây nhé.

Mùa hè đến là dịp các cô nàng tha hồ diện biniki đi biển. Tuy nhiên, với những cô nàng có vóc dáng mũm mĩm và béo bụng là điều khá khó khăn khi diện bikini đi chơi hè. Với những gợi ý của chúng tôi dưới đây, bạn sẽ tự tin hơn trong việc diện những bộ đồ bơi ôm sát, gợi cảm, sexy mà không bị lộ những khuyết điểm cơ thế. Đặc biệt, những kiểu trang phục này đảm bảo sẽ giúp các nàng béo thêm rạng rỡ khi đi du lịch biển.

Ảnh minh họa

Vậy làm sao để chọn đồ bơi cho người béo bụng để các chị em luôn tự tin? Không sở hữu số đo 3 vòng chuẩn thì nên chọn bikini đi biển như thế nào?

Lựa chọn những kiểu áo bơi xếp bèo ở vùng bụng

Vòng 2 là nơi xuất hiện nhiều lớp mỡ bụng nhất, chính vì thế với những cô nàng béo bụng thì cần phải quan tâm đến những kiểu áo bơi xếp bèo để che đi vùng mỡ bụng dư.

Ảnh minh họa

Bạn nên chọn những bộ đồ đi biển với những kiểu áo bơi xếp bèo, với phần trên được thiết kế cúp ngực tạo vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ. Phần thân của bộ đồ bơi được xếp bèo theo lớp, giúp che đi khuyết điểm từ vòng 2. Đây chính là bí quyết chọn đồ bơi cho người béo đi biển hiệu quả nhất.

Những bộ bikini cạp cao

Ảnh minh họa

Những bộ bikini cạp cao là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng có thân hình mũm mĩm. Tác dụng của nó chính là che lấp vòng eo của bikini cạp cao là không thể nào phủ nhận. Không những thế chúng còn khoe vẻ đẹp sexy cùng những đường cong gợi cảm trên cơ thể người mặc. Những cô nàng tròn trịa sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều với kiểu bikini này.

Áo bơi dáng váy

Ảnh minh họa

Chúng mang đến sự kín đáo cho người mặc, khiến họ tự tin hơn khi diện chúng. Thêm nữa, dáng váy này cũng tương tự áo bơi dáng xòe, phần xòe dưới sẽ giúp bạn che đi bụng mỡ. Phần eo trên gần ngực giúp cho cô nàng tự tin khoe dáng. Với loại áo này được thiết kế như một chiếc váy nhỏ giúp bạn che hết phần cơ thể, vừa kín đáo lại rất quyến rũ. Bạn có thể chọn kiểu váy có phần trên ôm sát, phần dưới dáng xòe. Hoặc áo ôm sát cơ thể từ trên xuống dưới nhưng hai bên mạng sườn đều được xếp ly để tạo ra những nếp gấp chạy ngang vùng bụng. Giờ thì bạn đã biết cách chọn đồ bơi cho người béo đi biển chưa nào.

Áo bơi retro một mảnh

Dù chọn kiểu áo nào, bạn nên chú ý phần bụng phải có những đường gân xếp nếp chạy ngang hoặc dọc. Vì vậy, những chiếc áo bơi retro một mảnh kín đáo, kết hợp giữa phong cách cổ điển và hiện đại đã xuất hiện từ rất lâu và đang trở lại rầm rộ trong làng thời trang với thiết kế được cách điệu, tôn lên nét đẹp nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ cho các bạn gái. Nếu phần bụng được may phẳng, áo bơi sẽ tố cáo vòng eo bánh mì. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn áo bơi retro một mảnh có nhiều họa tiết để đánh lừa thị giác người đối diện.

Áo bơi dáng xòe

Nếu bạn đang chọn đồ bơi cho người béo đi biển thì bạn nên chọn những chiếc áo bơi dáng xòe. Đây cũng là loại áo bơi giúp các nàng che đi vòng eo bánh mỳ do ngồi nhiều. Cũng tương tự như 2 loại áo bơi trên, áo bơi dáng xòe với phần thân xòe bên dưới góp phần che giấu phần nào khuyết điểm từ vòng 2. Áo bơi dáng xòe cũng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, đơn giản hơn so với 2 loại áo bơi xếp bèo trên.

Áo bơi dáng suông

Ảnh minh họa

Kiểu áo bơi này rất phù hợp cho những cô nàng mũm mịm năng động, vì thế bạn cũng đừng bỏ lỡ kiểu áo bơi này. Các kiểu áo này kết hợp với quần đùi hoặc quần tam giác có tác dụng che khuyết điểm rất tốt. Bạn cũng có thể chọn loại dáng dài để mặc như váy cũng được.

Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho các chị em biết được cách chọn đồ bơi cho người béo đi biển đẹp và quyến rũ nhất. Lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp bạn trở nên năng động và tươi trẻ hơn.

Cát An (t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/lam-dep/bi-quyet-chon-do-boi-cho-nguoi-beo-di-bien-181668/