Bí quyết 'ca nương 6 tuổi' hát như lên đồng

Xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Người hùng tí hon mùa 2, Tú Thanh gây ấn tượng với hình ảnh một “ca nương” chỉ mới 6 tuổi nhưng hát như lên đồng. Mới đây, cô bé đã ghi tên vào kỷ lục Guiness Việt Nam.

“Ca nương” Tú Thanh biến hóa đầy ấn tượng trong mỗi bài hát.
Ảnh: NVCC

6 tuổi đã mê hát xẩm

Xem Tú Thanh biểu diễn, khó ai có thể hình dung được rằng cô bé chỉ mới 6 tuổi, bởi giọng hát thiên bẩm cùng khả năng biến hóa vô cùng đa dạng qua từng bài hát. Từ những bài chầu văn, hát xẩm ấn tượng cho tới hình ảnh Thị Mầu lẳng lơ đầy màu sắc trên sân khấu đều được Tú Thanh tái hiện một cách tài tình.

Ít ai biết rằng “ca nương nhí” này sinh ra trong một gia đình kinh doanh, hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật. Bố mẹ phát hiện ra chất giọng của cô bé khi trong một lần đi đám cưới, Tú Thanh dạn dĩ lên sân khấu hát tặng cô dâu chú rể dù lúc đó còn rất nhỏ.

Mới đây, "ca nương" 6 tuổi Tú Thanh đã chính thức được Tổ chức Guiness Việt Nam xác lập kỷ lục Nghệ sĩ hát nhạc dân tộc nhỏ tuổi nhất trong buổi lễ diễn ra hôm 22.9 tại TP.HCM.

Thấy con gái có đam mê và năng khiếu nên gia đình ủng hộ, tạo điều kiện cho bé tham gia vào các hoạt động văn nghệ ở phường, quận. “Ca nương nhí” còn khoe rằng trước đây, cô bé từng giành giải ở cuộc thi Tiếng hát Sơn ca của quận.

Tuy nhiên, việc cô bé 6 tuổi lại chọn theo đuổi dòng nhạc dân gian, một thể loại nhạc khó hát và “khó cảm” trong thời buổi nhạc trẻ thịnh hành như hiện nay thì hoàn toàn là sự tình cờ.

Mẹ Tú Thanh kể lại rằng lúc nhỏ, cô bé cũng thích nghe nhạc hiện đại nhưng từ lúc 5 tuổi, trong một lần tình cờ xem tivi thấy Thiện Nhân (quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 - PV) hát bài Cô đôi thượng ngàn, cô bé rất thích thú và tỏ ra quan tâm đến dòng nhạc dân gian này.

“Mỗi ngày, bé đều tự mày mò mở YouTube để xem và học hát theo. Gia đình thấy bé có đam mê nên đã cho bé theo học một thầy ở đoàn chèo, để bồi dưỡng và phát triển năng khiếu của bé”, mẹ Tú Thanh chia sẻ.

Trong dịp tình cờ, Tú Thanh được ca sĩ Thái Thùy Linh, lúc đó là giám khảo một cuộc thi, phát hiện ra tiềm năng nên đã khuyên gia đình cho bé tham gia chương trình Người hùng tí hon mùa 2 để bé có cơ hội trau dồi thêm năng khiếu cũng như sự tự tin trên sân khấu.

Mặc dù lời của những bài hát dân gian rất dài, nhưng vì yêu thích nên Tú Thanh chỉ cần một tuần là đã có thể nhớ lời và hát mượt mà
Ảnh: NVCC

Mơ ước được làm "hậu duệ" của cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu

Kể từ khi xuất hiện trong chương trình Người hùng tí hon, Tú Thanh lập tức trở thành hiện tượng bởi những tiết mục khiến người xem và giám khảo "không nói nên lời". Không ít người đặt câu hỏi vì sao một cô bé ít tuổi lại có thể cảm và biểu diễn dòng nhạc dân gian hay đến vậy.

Khi được hỏi về những khó khăn trong việc theo đuổi dòng nhạc dân gian, Tú Thanh cho biết lúc mới tập hát thì chưa nhận thấy hết những cái khó của nhạc dân gian nhưng càng học thì thấy cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể hát tốt, hát hay được.

“Khó vì phải giữ cột hơi thật vững để hát cho hay những đoạn nhấn nhá, trầm bổng và phải học cách chơi nhạc cụ sao cho nhuần nhuyễn và khớp với lời bài hát”, cô bé 6 tuổi chia sẻ.

Nhoẻn miệng cười “khoe” những chiếc răng sún đáng yêu, Tú Thanh cho biết dù lời bài hát rất dài nhưng vì thích thú nên bé học rất nhanh. Chỉ tầm một tuần là Tú Thanh đã có thể nhớ lời đầy đủ, hát “mượt mà” và “lên đồng” với từng ca khúc mà bé thể hiện.

Cô bé bày tỏ rằng sẽ rèn luyện bản thân để trở thành một “ca nương” thực thụ như cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu
Ảnh: NVCC

Những lúc rảnh rỗi ở nhà, không có bạn chơi cùng, Tú Thanh sẽ tập hát. Mỗi ngày cô bé dành một tiếng cho niềm đam mê sân khấu của mình. Bởi vì, cô bé mong muốn rằng sau này sẽ trở thành một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dân gian, mỗi ngày đều có thể hát cho ông bà, cha mẹ vui lòng. Một mong ước hồn nhiên nhưng xuất phát từ tấm lòng của một cô bé 6 tuổi.

Khi được hỏi rằng gia đình có định hướng cho Tú Thanh theo đuổi con đường ca sĩ chuyên nghiệp không, mẹ cô bé cho biết: “Tất cả đều tùy thuộc vào sở thích của bé. Bé còn nhỏ và còn nhiều thời gian để lựa chọn và trải nghiệm. Chỉ cần bé yêu thích thì gia đình sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ quyết định của bé. Chứ không ép buộc hay định hướng gì cả”.

Mẹ của Tú Thanh cũng tâm niệm rằng cho bé đi thi không phải vì tìm kiếm sự nổi tiếng nên những lời “tung hô” trên mạng không làm ảnh hưởng tới bé. Gia đình cho Tú Thanh tham gia chương trình Người hùng tí hon để bé có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê đối với dòng nhạc dân gian. Đây cũng là dịp để Tú Thanh dạn dĩ hơn, tự tin hơn mỗi khi đứng trên sân khấu, chứ không rụt rè và nhút nhát như trước nữa.

Tú Thanh cũng bày tỏ rằng sau chương trình này, cô bé vẫn muốn tiếp tục đi học ở trường và khi có thời gian rảnh, sẽ học hát và rèn luyện để sau này trở thành một “ca nương” thực thụ như cố nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu.

Mai Hiên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bi-quyet-ca-nuong-6-tuoi-hat-nhu-len-dong-747951.html