Bị nước cuốn trên đường đi làm, một phụ nữ mất tích

Đi làm lúc rạng sáng, bà Thỏa không may bị nước suối chảy xiết làm té ngã và cuốn trôi. Công an tỉnh đã huy động xe và người đến tìm kiếm người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 30 sáng 31-10, bà Tô Thị Thỏa (SN 1972, ngụ ấp 7, xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) đi cạo mủ cao su. Khi đi ngang qua suối Mỏ Đá thuộc tổ 7 ấp Bầu Lùng, xã Tân Hiệp, giáp ranh ấp Chà Lon, xã Minh Đức, do dòng nước chảy xiết khiến bà Thỏa bị té ngã và bị nước cuốn mất tích, còn lại chiếc xe máy lại giữa dòng nước.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng. Công an xã Tân Hiệp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an huyện Hớn Quản đã đến khám nghiệm hiện trường và tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Công an tỉnh Bình Phước huy động xe và nhân lực cùng với địa phương tìm người phụ nữ bị nước cuốn

Bà Thỏa bị nước cuốn khi đi làm ngang con suối, lúc rạng sáng

Khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Bình Phước huy động xe xe chuyên dụng và lực lượng tìm kiếm đến hiện trường. Sau gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Thỏa dưới suối, cách chỗ gặp nạn trên 30 m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa đi phục vụ công tác khám nghiệm và sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

H.Hải

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-nuoc-cuon-tren-duong-di-lam-mot-phu-nu-mat-tich-20161031173724062.htm