Bị Nga 'bỏ bê' để thân thiết với tân Tổng thống Mỹ, Philippines 'ghen tức' chia rẽ?

Mới đây, Tổng thống Philippines đã nói rằng Mỹ không xứng đáng là một đồng minh tin cậy của Nga, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Putin và ông Donald Trump đang kéo hai cường quốc này xích lại gần nhau hơn.

Mới đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói rằng Mỹ không xứng đáng là một đồng minh tin cậy của Nga, tuyên bố này được đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Lima diễn ra vào ngày 19/11.

"Gần đây, tôi thấy rất nhiều các quốc gia phương Tây "bắt nạt" các nước nhỏ. Và không chỉ có vậy, những gì họ thể hiện ra bên ngoài chỉ là đạo đức giả. Họ luôn gây hấn với những quốc gia khác nhưng lại sợ sự chống trả của các quốc gia khác. Đó cũng chính là những gì mà Mỹ đang làm với các quốc gia khác", ông Duterte lên tiếng "bóc mẽ" phương Tây.

Bị Nga "bỏ bê" để thân thiết với tân Tổng thống Mỹ, Philippines "ghen tức" chia rẽ

Ông cũng chỉ trích Mỹ buộc các đồng minh của mình phải tham gia cuộc chiến tranh mà họ đang tham gia ở một số nơi và Philippines cũng không hề ngoại lệ, họ đã yêu cầu chúng tôi cung cấp lực lượng quân sự cho họ.

Trước đó, Tổng thống Philippines đã nhiều lần tuyên bố không muốn liên quan đến Hoa Kỳ và muốn kết thân với Nga. Ông cũng từng nhiều lần công khai chỉ trích Washington cũng như chính quyền ông Obama, thậm chí ông còn dùng những từ ngữ khiếm nhã để nói về Tổng thống Obama.

Sau đó, Tổng thống Philippines chủ động xoay trục sang để kết thân với Nga, khiến cho quan hệ hai nước bước sang thời kỳ nở rộ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên gần đây, Tổng thống Putin và tân Tổng thống Donald Trump đang có xu hướng kéo hai cường quốc xích lại gần nhau hơn và phía Moskova cũng vì quá hào hứng với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ nên có phần xao nhãng quan hệ với Philippines.

Các nhà phân tích cho rằng có lẽ đây chính là lý do khiến cho ông Rodrigo Duterte lên tiếng chỉ trích nước Mỹ bên thềm hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.

Trước đó, khi hay tin ông Donald Trump giành được 288 phiếu và đắc cử Tổng thống Mỹ, ngay lập tức ông Putin đã gửi điện tín chúc mừng ông Trump.

Theo điện Kremlin cho hay: "Trong bức điện tín, ông Putin bày tỏ hi vọng sẽ nâng cao quan hệ Nga - Mỹ từ căng thẳng trở nên thân thiết với Tổng thống mới. Cùng nhau hợp tác để giải quyết các khủng hoảng quan hệ song phương cũng như việc ổn định an ninh toàn cầu".

Ông cũng mong muốn rằng, hai nhà lãnh đạo sẽ sớm có cuộc đối thoại để cùng nhau bàn bạc về lợi ích của hai quốc gia.

Ngay sau đó chỉ vài ngày, ông Putin lại tiếp tục chúc mừng ông Donald Trump lần thứ hai. Theo RT, trong một tuyên bố, điện Kremlin cho biết: Tổng thống Nga Putin và Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên. Ông Putin một lần nữa lại gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Mỹ và chúc ông thành công.

Ông Trump cũng đáp lại một cách hồ hởi, theo lời Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump, ông sẽ đích thân theo dõi để hai siêu cường trước đây kình địch với nhau có thể đi đến sự hợp tác mang tính xây dựng.

Tiêu Giao (Theo Sputnik)

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/the-gioi/bi-nga-bo-be-de-than-thiet-voi-tan-tong-thong-my-philippines-ghen-tuc-chia-re-88038/