Bị Mourinho lên án Luke Shaw nói gì?

Sau khi bị Mourinho lên án vì từ chối ra sân, hậu vệ Luke Shaw đã tích cực rèn luyện thể lực để ghi điểm trong mắt vị chiến lược gia người Bồ.

Sau trận thắng Swansea 3-1, đích thân HLV Jose Mourinho đã khẳng định bộ đôi Chris Smalling và Luke Shaw từ chối ra sân. Smalling cho rằng anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, trong khi đó Shaw lấy lý do chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất để ra sân. Vị chiến lược gia người Bồ tỏ ra không hài lòng với hai cầu thủ này. Theo ông khi đội bóng cần thì việc nén đau để ra sân là chuyện bình thường.

Shaw bị Mourinho lên án vì từ chối ra sân

Sau khi thông tin này được truyền thông công bố rộng rãi, hậu vệ Luke Shaw đã lên tiếng thanh minh. Anh khẳng định mình không đủ thể lực để ra sân, nếu cố gắng thi đấu anh sợ ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn đội. Không biết là cầu thủ sinh năm 1995 có gặp vấn đề về thể lực hay không, nhưng sau vụ việc này anh đã đánh mất điểm trong mắt “Người đặc biệt”.

Để hàn gắn mối quan hệ với Mourinho, mới đây Shaw vừa cho đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh khổ luyện trên mạng xã hội. Đây là hành động cho thấy cầu thủ này đang nỗ lực tập luyện để có thể ra sân trong thời gian sớm nhất. Vừa qua Shaw không được triệu tập vào đội tuyển Anh. Cựu Southampton đang cố gắng tập luyện để có thể ra sân trong trận đấu với Arsenal vào cuối tuần này.

Luke Shaw đang nỗ lực tập luyện để có thể trở lại

Từ khi Mourinho tới Old Trafford, ông không đánh giá quá cao tài năng của Shaw. Bằng chứng là cầu thủ này thường xuyên phải ngồi dự bị, khi Smalling và Bailly đá cặp trung vệ thì Blind mới là lựa chọn số 1 của Mourinho ở vị trí hậu vệ trái chứ không phải cầu thủ 21 tuổi. Shaw sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nếu anh muốn trở thành lựa chọn thường xuyên trong đội hình chính của nhà cầm quân 53 tuổi.

Nguyễn Huyền – Theo Thể Thao Việt Nam

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/bi-mourinho-len-an-luke-shaw-noi-gi-172-147896.html