Bị Mourinho 'bán tháo', 5 cái tên này vẫn tỏa sáng rực rỡ

Jose Mourinho được xem là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng đôi lúc ông lại bán đi những cầu thủ đầy hứa hẹn, để rồi tất cả họ đều tỏa sáng rực rỡ ở đội bóng mới.

5. Ryan Bertrand (Southampton)

Trong quá khứ, Bertrand được xem là truyền nhân của Ashley Cole tại Chelsea . Dù vậy, hậu vệ người Anh này lại có sự nghiệp khá lận đận khi bị The Blues đem cho các CLB khác mượn. Có thời điểm, người ta đếm được Bertrand đã thi đấu cho 9 CLB khác nhau khi Mourinho còn dẫn dắt Chelsea.

Dù vậy sau khi Người đặc biệt ra đi, Bertrand đã có thể trở lại Chelsea khi Roberto Di Matteo lên nắm quyền. Mốc son ấn tượng nhất trong sự nghiệp của hậu vệ này chính là cùng Chelsea giành được cả Champions League và Europa League trong 2 năm liên tiếp. Hiện tại, Bertrand đang thi đấu trong màu áo Southampton và vừa được HLV Roy Hodgson triệu tập lên ĐTQG thi đấu tại EURO 2016.

4. Petr Cech (Arsenal)

Cech là công thần của Mourinho trong nhiệm kì đầu tiên dẫn dắt Chelsea, giúp đội bóng này giành 2 chức vô địch Premier League. Tuy nhiên ở nhiệm kì thứ 2, thủ thành kì cựu người CH Czech này lại bị chính Người đặc biệt hắt hủi và phải nhường suất bắt chính cho đàn em Thibaut Courtois. Cech quyết định ra đi và gia nhập Arsenal.

Hiện tại, ai cũng có thể thấy Courtois sa sút đến mức nào, bản thân Chelsea cũng thấy khi đội chủ sân Stamford Bridge bị chính Arsenal của Cech đánh bại ở trận derby London gần nhất. Ngược lại, màn trình diễn xuất sắc của Cech giúp Pháo thủ có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, đồng thời đứng thứ 3 trên BXH với 3 điểm nhiều hơn Chelsea. HLV Arsene Wenger cực kì hài lòng khi chiêu mộ được Cech, bài toán thủ môn bao năm qua khiến Giáo sư đau đầu giờ đã có lời giải.

3. Juan Mata (Manchester United)

Mata gia nhập Chelsea vào tháng 8/2011 và lập tức trở thành biểu tượng mới của Chelsea khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất đội bóng trong 2 mùa giải liên tiếp. Tuy nhiên, sự trở lại của Mourinho ở nhiệm kì 2 đã khiến tiền vệ người TBN mất suất đá chính vào tay Oscar, tài năng trẻ đang lên và được lòng Người đặc biệt hơn vào thời điểm đó. Để rồi Mata buộc phải gia nhập M.U vào tháng 1/2014, đem theo nhiều sự tiếc nuối của CĐV Chelsea.

Gia nhập sân Old Trafford, Mata nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của Quỷ đỏ ở những mùa giải sau đó. Với tài năng đã được chứng minh và lối sống giản dị, tiền vệ người TBN rất được lòng NHM Quỷ đỏ. Mùa giải này, Mata và Mourinho có dịp tái ngộ nhau. Bản thân HLV người BĐN đã cảm nhận được tài năng của Mata và trao cho anh nhiều cơ hội thể hiện. Và tiền vệ này đã không phụ lòng người thầy của mình khi thay thế Wayne Rooney lĩnh xướng hàng tiền vệ M.U.

2. Romelu Lukaku (Everton)

Năm 2011, tên tuổi Lukaku 'nổi như cồn' khi được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Chelsea vì thế không thể bỏ qua tài năng trẻ người Bỉ, đặc biệt trong tình cảnh Didier Drogba có dấu hiệu sa sút. Sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm của Lukaku được đánh giá tương đương Voi rừng Drogba. Đó là lý do vì sao Chelsea sẵn sàng bạo chi vì anh.

Tuy nhiên, Lukaku lại giành phần lớn thời gian ở mùa giải đầu tiên để thi đấu cho đội dự bị Chelsea trước khi bị đem cho West Brom mượn suốt mùa giải 2012/13 để tích lũy kinh nghiệm. Năm đó, Lukaku trở thành một trong những tiền đạo hàng đầu Premier League với 17 bàn thắng, vượt xa những người đồng đội cũ tại Chelsea.

Tuy nhiên sau khi trở lại khi hết hợp đồng cho mượn, Mourinho quyết định bán đứt anh cho Everton để chiêu mộ Diego Costa, tiền đạo đang có phong độ cực cao tại Atletico Madrid và là cầu thủ Mourinho rất thích. Lukaku vì thế phải gia nhập Everton và lập tức trở thành tiền đạo số 1 tại đây. Tính đến lúc này, tiền đạo người Bỉ đã có 66 bàn thắng trên mọi đấu trường dù chỉ sinh năm 1993.

1. Kevin de Bruyne (Manchester City)

Có lẽ, đây chính là hối tiếc lớn nhất của Chelsea dưới thời Mourinho. De Bruyne bị The Blues bán cho Wolfsburg vào tháng 1/2014 với giá chỉ 18 triệu bảng. Để rồi sau đó, tiền vệ người Bỉ trở thành một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại Bundesliga, đóng góp 16 bàn thắng và 27 pha kiến tạo, giành luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Bundesliga. Chính phong độ chói sáng đó đã khiến Man City bỏ ra 55 triệu bảng để đem anh về Etihad.

Trở lại Premier League, De Buyne chứng minh cho dư luận lẫn Mourinho rằng họ đã sai khi trở thành trụ cột không thể thiếu của Man City. Mùa giải này dưới thời Pep Guardiola, tiền vệ người Bỉ như được nâng tầm và thể hiện phong độ chói sáng, góp công lớn vào vị trí đầu bảng của Man xanh tính đến thời điểm hiện tại. Trong trận derby Manchester, chính De Bruyne đã khiến Mourinho một phen "muối mặt" bởi bàn thắng mở tỉ số, giúp Man City xuất sắc "đánh sập" Old Trafford.

Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 17:15 04/10/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/bi-mourinho-ban-thao-5-cai-ten-nay-van-toa-sang-ruc-ro-d362056.html