Bí mật về 'người hùng' lượt đi V.League 2017 của HAGL

Không phải Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh, cầu thủ gây ấn tượng nhất lượt đi V.League 2017 của HAGL chính là Châu Ngọc Quang. Từ một cầu thủ suýt bị đào thải của lớp năng khiếu, giờ đây tiền vệ này bắt đầu dám mơ về SEA Games.

Công Phượng và Tuấn Anh trở lại V.League sau 1 năm tu luyện tại Nhật Bản. Thế nhưng, trong khi Tuấn Anh chỉ vừa trở lại từ chấn thương, thì Công Phượng có phần gây thất vọng, khi liên tục có những trận đấu mờ nhạt, bị đối phương bắt bài. Trong khi đó, cả Văn Toàn lẫn Văn Thanh đều không chơi tốt như những trận đấu khoác áo U23 hay ĐTQG Việt Nam...

Châu Ngọc Quang là "nhân tố X" của HAGL giai đoạn lượt đi V.League 2017.

Trong bối cảnh ấy, một nhân tố mới của HAGL đã nổi lên và gây ấn tượng mạnh mẽ, đó là Châu Ngọc Quang. Ở trận hòa 2-2 đầy quý giá trước Than Quảng Ninh mới đây, tiền vệ người gốc Quảng Nam này đã lập cú đúp bàn thắng. Trước đó, ở trận HAGL thắng tranh cãi Quảng Nam 1-0, Châu Ngọc Quang cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất.

Tính từ đầu mùa tới giờ, dù có tới 12 trận đấu góp mặt cho HAGL ở V.League 2017 nhưng Châu Ngọc Quang chỉ mới được đá chính đúng 4 trận. Dẫu vậy, tiền vệ trẻ này đã có 3 pha lập công. Đó là một điều thành công ngoài mong đợi cũng như "phần thưởng" cho tài năng thuộc lớp năng khiếu HAGL vốn từng đứng trước nguy cơ rất lớn bị đào thải khỏi phố Núi.

Theo tiết lộ, Châu Ngọc Quang vốn là thành viên của lớp năng khiếu HAGL. Sau khi được Đắk Lắk mượn để đá lượt về giải hạng Nhất 2016, tiền vệ này trở lại phố Núi và không biết sẽ phải tiếp tục phiêu dạt về đâu. May mắn đã đến khi ở giải U21 Quốc tế cuối năm ngoái, Ngọc Quang được gọi vào đội hình U21 HAGL. Rồi trước khi V.League 2017 khởi tranh, anh nhận món quà từ HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi có tên trong đội hình 1 dự giải.

Từ một cầu thủ đứng trước nguy cơ bị loại, giờ đây Châu Ngọc Quang bắt đầu dám mơ về SEA Games, nơi có thể được sát cánh cùng những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh cho mục tiêu vàng cùng U22 Việt Nam: “Mục tiêu của em năm nay là lên đội tuyển U22 Việt Nam đi thi đấu SEA Games. Em đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu đó”.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-mat-ve-nguoi-hung-luot-di-vleague-2017-cua-hagl-762213.html