Bí mật đằng sau những chiếc mic của sao Hàn

Mic màu da giá rẻ, kém chất lượng, các sao phải dùng băng dính để cố định mic trên mặt.

Ngày nay, những nghệ sĩ Hàn Quốc thường sử dụng micro đeo, phụ kiện này phù hợp với những màn trình diễn cần nhiều vũ đạo, động tác nhóm. Tuy nhiên, ít người biết rằng có nhiều loại mic với màu sắc, kiểu dáng và chất lượng cũng rất khác nhau. Tùy vào công ty, nhà đài mà các nghệ sĩ Hàn sử dụng loại mic phù hợp. Đôi lúc, họ bắt buộc phải dùng mic kém chất lượng, dẫn đến việc hát nhép.

1. Mic màu da

Đây là chiếc mic mà các fan Kpop đã quá quen mặt khi xuất hiện trong các chương trình âm nhạc cuối tuần. Mic màu da khá thông dụng, được chính các đài truyền hình cung cấp cho nghệ sĩ. Ưu điểm của sản phẩm là giá thành rẻ, nhược điểm là chất lượng kém. Tuy nhiên, trên các sân khấu cuối tuần, các sao thường hát nhép, hát đè lên phần ghi âm sẵn nên chất lượng của micro không được coi trọng. Mới đây, cô nàng Exy của Cosmic Girls quên đeo mic vẫn hát trên sân khấu như thật.

Mic màu da giá rẻ, chất lượng thấp.

Chiếc micro chất lượng bình dân này dễ khiến màn biểu diễn của các sao kém chất lượng, âm thanh tệ, gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tuy nhiên, những nghệ sĩ đến từ công ty nhỏ vẫn chấp nhận sử dụng mic do đài truyền hình cung cấp.

Các sao phải dùng băng dính, dính lên mặt để cố định mic.

2. Mic màu đen

Kiểu mic này thường được chính những công ty quản lý chuẩn bị cho gà nhà nhằm đáp ứng chất lượng hát live, màn trình diễn. Tất nhiên, giá thành của loại mic này đắt hơn micro màu da. Những công ty như SM, YG sở hữu tài chính vững mạnh, sẵn sàng đầu tư mic đắt giá cho các sao. Với mic màu đen, giọng hát của idol sẽ mượt mà, rõ âm hơn nhiều.

EXO thường lên sân khấu với mic đen, đảm bảo phần trình diễn hoàn hảo nhất.

EXO được SM đầu tư với phần mic đen xịn hơn.

3. Mic gọng to

Kiểu mic này thường được sử dụng trong concert hay những show lớn ngoài trời. Hình dáng gọng, loa mic lớn hơn những kiểu micro thông thường khác. Phần loa được thiết kế gần miệng, giúp thu được rõ giọng hát của những ngôi sao Kpop. Tuy nhiên, chất lượng đi đôi với giá cả, những chiếc mic này có giá thành đắt hơn nhiều lần loại mic thông thường, chỉ được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt. Nhờ chiếc mic ''đắt xắt ra miếng'', các fan có dịp được thưởng thức những phần biểu diễn live đẳng cấp của thần tượng. Những nhóm có giọng ca khủng như SHINee, Beast thường xuyên dùng loại mic này.

VIXX.

SHINee khoe giọng hát ấn tượng trong concert.

Đôi khi những chiếc micro quá xịn cũng gây ra những tai nạn không mong muốn. EXO sử dụng kiểu mic này trong một show cuối năm nhưng lại gặp vấn đề với việc kết nối, khiến họ không nghe được nhạc, hát lệch. Phần mic quá gần miệng khiến nhiều sao lộ nhược điểm lấy hơi, hụt hơi trong khi hát. Tae Yang của Big Bang thường gặp trường hợp này trong MAMA 2013.

EXO gặp vấn đề với mic chất lượng cao.

4. Mic công nghệ mới

Nghệ sĩ tài Hàn duy nhất sử dụng kiểu mic này là Black Pink, tân binh của nhà YG. Đây là kiểu mic không dây, gắn cố định. Sản phẩm này được sử dụng công nghệ mới, chất lượng tuyệt hảo, khiến giọng hát live của ca sĩ như trên phòng thu. Ngôi sao người Mỹ Ariana Grande cũng từng sử dụng loại mic này trên sân khấu.

Mic được đặt hàng riêng dành cho Black Pink

YG nhận được nhiều lời khen ngợi của netizen Hàn vì chịu khó đầu tư, đón đầu xu hướng. Những chiếc mic không dây rất đắt, cần phải đặt riêng chứ chưa bán phổ thông. Tuy nhiên, sản phẩm này lại đảm bảo các sao idol khoe tối đa tài năng, giọng hát.

Quỳnh Mai

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/bi-mat-dang-sau-nhung-chiec-mic-cua-sao-han-3502598.html