Bị kính văng vào người, 1 lao động Nghệ An tại Đài Loan nguy kịch

Đó là trường hợp của anh Đặng Văn Hiền (37 tuổi) quê ở xóm Phố An, xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa mới sang Đài Loan làm việc được 5 tháng.

Anh Hiền đang được điều trị tại bệnh viện Tam Sui Mả Chia (Đài Loan)

Công việc của anh là tời những khối kính từ công - ten - nơ xuống, có những khối nặng trên 3 tấn. Khoảng 2 giờ chiều ngày 4/11, trong lúc đang làm việc thì dây tời trục trặc và cả khối kính văng vào người khiến anh bất tỉnh. Sau đó, anh Hiền được đưa vào bệnh viện Tam Sui Mả Chia (Đài Loan) cấp cứu.

Theo kết luận của bác sỹ, anh bị gãy xương sống, xương chậu, dập não và dập phần mềm bụng. Sau khi cắt bỏ 1/3 dạ dày, 60 phần ruột già và 30 phần ruột non phần dập, anh đã tỉnh lại. Chiều nay (7/11), vào lúc 13h30', anh Hiền được các bác sỹ tiến hành mổ phẫu thuật cột sống.

Được biết, ở quê, gia cảnh anh Hiền hết sức khó khăn. Cha mẹ đều đã già trên 80 tuổi, vợ bị ung thư máu, 2 đứa con còn nhỏ dại.

Trương Hiền

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/doi-song-phap-luat/201611/bi-kinh-vang-vao-nguoi-1-lao-dong-nghe-an-tai-dai-loan-nguy-kich-2752639/