Bị kiện quấy rối khi để 'của quý' chạm chân bệnh nhân

Một bác sĩ bị tố quấy rối bệnh nhân đã tự bào chữa rằng, những ngấn mỡ bụng đã che hết "của quý" nên không thể có chuyện đó xảy ra.

Sau khi bị cáo buộc đã chạm dương vật vào người bệnh nhân nữ, một bác sĩ da liễu người Canada đã tự bào chữa rằng mình quá béo phì nên điều đó hoàn toàn vô lý.

Hai bệnh nhân nữ đã cho rằng bác sĩ Rodion Andrew Kunynetz đã cố tình ấn của quý vào chân họ trong khi khám chữa bệnh. Nhưng vị bác sĩ quấy rối bệnh nhân này lại lập luận rằng, các nếp mỡ bụng của ông ta đã che hết toàn bộ hoặc ít nhất là một phần dương vật nên không thể có chuyện đó xảy ra.

Ảnh minh họa.

Hội đồng kỷ luật tại trường Đại học y Ontario đã yêu cầu hai chuyên gia về tiết niệu đánh giá xem bác sĩ Rodion thực sự có hành vi xàm xỡ bệnh nhân hay không.

Bác sĩ Rodion bị kiểm tra "của quý" ở cả hai tình trạng bình thường và cương cứng. Bác sĩ kiểm tra kết luận tại cả 3 độ cao của ghế khám thì đều “cảm thấy” của quý của bác sĩ Rodion chạm vào.

Tuy không thể chứng minh được hành vi quấy rối tình dục của bác sĩ Rodion nhưng Hội đồng kỷ luật kết luận rằng khi để bụng mình chạm vào người bệnh nhân, bác sĩ này không hề có một hình thức báo trước hay xin lỗi nào. Hội đồng kỷ luật cho rằng hành xử của bác sĩ Rodion là đáng hổ thẹn, thiếu tôn trọng và không chuyên nghiệp.

Bác sĩ Rodion từng 2 lần có hành vi quấy rối tình dục bệnh nhân nữ. Một lần là cho tay vào trong áo ngực và vuốt ve vòng 1 của bệnh nhân mặc dù kiểm tra bệnh án cho thấy việc khám ngực hoàn toàn không có trong phác đồ điều trị. Một lần khác là xê dịch và cởi quần áo của bệnh nhân là không xin phép hay giải thích rõ.

Hiện chưa rõ bác sĩ Rodion sẽ bị kỷ luật ra sao nhưng có khá nhiều người đang mong bác sĩ này sẽ không được phép lại gần bệnh nhân nữ nào nữa.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/bi-kien-quay-roi-khi-de-cua-quy-cham-chan-benh-nhan-846537.html