Bị Iraq vùi dập, Thái Lan tan mộng World Cup

Làm khách trước Iraq ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan đã nhận thất bại tan tác với tỷ số 0-4. Có thể khẳng định, giấc mơ có mặt tại ngày hội bóng đá nước Nga trong 2 năm tới đã tan biến với thầy trò Kiatisak.

3 trận liên tiếp tại bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, Thái Lan toàn thua. Lần lượt là 0-1 trước Ả-rập Saudi, 0-2 trước Nhật Bản và 1-3 trước UAE. Lượt trận thứ 4, họ tới làm khách trước Iraq ở sân trung lập tại Iran. Trước trận đấu, HLV Kiatisak và các học trò đã đặt mục tiêu phải giành ít nhất 1 điểm để nhen nhóm cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 3. Cần biết rằng, ở 2 cuộc đối đầu tại vòng loại thứ 2, Thái Lan đều cầm hòa Iraq.

Thái Lan gần như đã hết cơ hội cạnh tranh vé dự World Cup.

Thế nhưng, kịch bản cũ đã không lặp lại. Trước một Iraq chơi đầy quyết tâm, Thái Lan nhanh chóng bộc lộ họ chỉ là kẻ “lót đường” trong chiến dịch World Cup của bảng B. Khi trận đấu trôi qua phút 24, Mohannad Abdul-Raheem đã có 2 lần khiến thủ thành Kawin Thammasatchanon phải vào lưới nhặt bóng. Đây là còn chưa kể nhiều pha dứt điểm cận thành nguy hiểm khác.

Thái Lan thảm bại trước Iraq.

Sang hiệp 2, Iraq chủ động chơi chậm lại, nhưng Thái Lan cũng không thể tìm ra cách lật ngược thế cờ. Thậm chí cuối trận, từ phút thứ 87 tới 90+2, họ còn nhận thêm 2 bàn thua nữa. Chung cuộc, “Voi chiến” thảm bại 0-4 và có thể chắc chắn, giấc mơ có mặt tại ngày hội bóng đá nước Nga trong 2 năm tới đã tan biến với thầy trò Kiatisak.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/bi-iraq-vui-dap-thai-lan-tan-mong-world-cup-714712.html