Bị hói đầu sớm có phải là biểu hiện yếu sinh lý?

Người Nga cho rằng, những người đàn ông hói đầu thì nhu cầu mạnh mẽ, nhưng người Đông Nam Á thì luôn khẳng định ngược lại.

Sự liên quan giữa tình trạng hói đầu và yếu sinh lý

Nhiều người cho rằng đàn ông hói đầu thường dễ bị yếu sinh lý hơn những người đàn ông bình thường. Vậy, điều này có đúng không? Có phải đàn ông hói đầu là yếu sinh lý hay đây chỉ là phỏng đoán thiếu cơ sở và không đáng tin cậy?

Những người đàn ông trung niên có “ham muốn” càng mạnh nguy cơ rụng tóc càng nhiều.

Một nhóm nghiên cứu đến từ Mỹ đã điều tra đối với gần 900 người đàn ông độ tuổi từ 40-60 về tình trạng quan hệ tình dục của họ, bao gồm cả độ ham muốn và số lần quan hệ mỗi tuần. Kết quả các nhà khoa học này đã phát hiện, những người đàn ông trung niên có “ham muốn” càng mạnh nguy cơ rụng tóc càng nhiều.

Các thành viên nhóm nghiên cứu nhận định, việc này có liên quan chặt chẽ đến nồng độ testosterone – một hormone nam quan trọng trong cơ thể người đàn ông. Testosterone khi kết hợp với enzyme trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành DHT (Dihydrotestosterone), một hormone nội sinh trong cơ thể, có hoạt tính cao gấp 5 lần Testosterone.

Ở đàn ông trung niên, lượng testosterone giảm nên DHT tăng cao để đáp ứng nhu cầu cân bằng tự nhiên của con người. Tuy nhiên, DHT lại khiến cho nang tóc co lại, ngăn cản sự truyền máu đến các mao mạch, do đó chân tóc yếu, tóc mới mọc chậm hơn. DHT đồng thời kích thích tuyến bã nhờn ở nang tóc hoạt động quá mức, làm tóc dễ rụng hơn. Số lượng tóc ngày một ít hơn vì tóc cũ rụng đi nhưng không có tóc mới thay thế.

Điều đó lý giải vì sao đàn ông trung niên thường bị rụng tóc, hói đầu mạnh hơn nam giới trẻ tuổi và “ham muốn” càng mạnh nguy cơ rụng tóc càng nhiều.

Thanh niên hói đầu sớm có phải yếu sinh lý không?

Cho đến nay, chưa có một nghiên cứu nào khẳng định mối liên quan giữa sinh lý và chứng hói đầu sớm ở đàn ông trẻ tuổi, mặc dù ở những người này tại khu vực tóc rụng nhiều ghi nhận được nồng độ DHT tăng cao hơn so với các khu vực khác trên đầu.

Mặc dầu vậy, đa phần nam giới hói đầu sớm cảm thấy không mấy hài lòng về ngoại hình của mình. Họ mất tự tin vì sợ trông già, xấu nên ít thoải mái trong các mối quan hệ, tinh thần suy sút. Điều này cũng ảnh hưởng tới việc tìm kiếm người yêu và quan hệ tình cảm ở nhiều người trong số đó.

Phương Ngân (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/bi-hoi-dau-som-co-phai-la-bieu-hien-yeu-sinh-ly-p41251.html