Bị học cách ly vì... nhiều râu

Một nam sinh bị đuổi ra khỏi lớp, bị học ở phòng cách ly trong 2 ngày và thầy hiệu trưởng yêu cầu cậu phải cạo sạch đám râu mọc lởm chởm ở cằm và mép. Sam Taubman, 15 tuổi, choáng váng vì bị lôi xềnh xệch ra khỏi lớp và nghe tuyên bố rằng cậu sẽ học cách ly với bạn bè cho đến khi cậu cạo sạch râu. Cô Jacqueline Kent, mẹ của Sam nổi giận sau khi cậu bị cô lập vì lý do “râu quá nhiều” tại trường Sacred Heart School ở Crosby, Merseyside (Anh). Cô giáo lôi Sam ra khỏi lớp tiếng Anh và nói rằng cậu ta có quá nhiều râu. Sam thấy không công bằng vì cậu chưa bao giờ được cảnh báo trước về điều này. Hơn nữa, những bạn nam khác cũng để râu, nhưng chỉ có cậu là bị phạt học cách ly 2 ngày.

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/the-gioi-tuoi-moi-lon/quoc-te/2010/9-26/40189/