Bi hài chuyện 'hâm nóng' tình yêu ngày Valentine

Lễ tình nhân Valentine là dịp để những cặp tình nhân có cơ hội thể hiện tình cảm với 'một nửa' yêu thương của mình. Vào ngày này nhiều cặp vợ chồng cũng lên kế hoạch hâm nóng tình yêu của mình sau những khoảng thời gian mệt mỏi bởi cuộc sống bận rộn. Và không ít chuyện bi hài đã xảy ra.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhập viện vì đổi gió cuộc “yêu”

Ba năm về sống chung, ngày Valentine 14/2 với vợ chồng anh Nguyễn Văn Tính (ở Hà Nội) là một dịp để hai vợ chồng có thêm cơ hội gần gũi nhau. Cả hai đã giao hẹn, vào ngày này dù bận đến mấy cũng phải dành chút thời gian chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Không cần phải tổ chức kỷ niệm cầu kỳ, đôi khi chỉ là những hành động nho nhỏ nhưng ý nghĩa cũng đủ để hai vợ chồng thấy hạnh phúc.

Trước đây, ngày Valentine hai vợ chồng sau khi đi ăn, đi chơi cùng bạn sẽ tặng cho nhau những món quà mà cả hai đã bí mật chuẩn bị trước. Từ ngày có con nhỏ, kế hoạch ngày Valentine của vợ chồng anh có thay đổi chút để phù hợp với cuộc sống chung giữa núi công việc bận bịu và chăm sóc con nhỏ. Dịp Valentine năm nay anh chị đã lên kế hoạch sớm hơn, vì đúng ngày 14/2 anh Tính phải đi công tác nước ngoài.

Như mọi năm, đợi khi con ngủ say, hai vợ chồng lại “trốn” đèo nhau ra ngoài ăn món ăn mà cả hai cùng yêu thích, sau đó đi xem phim. Vậy mà không hiểu sao, hôm ấy vợ anh không sao lừa được con ngủ. Cứ chuẩn bị gỡ tay con ra để dậy đi thì con bé lại ôm choàng lấy mẹ. Mất hàng tiếng đồng hồ, chị mới “thoát” được con. Vậy mà vợ chồng vừa có được chút riêng tư, người giúp việc ở nhà đã gọi điện bảo phải về gấp vì bé tỉnh dậy không thấy mẹ khóc ngằn ngặt không sao dỗ được.

Ngược lại vợ chồng anh Tính, chồng chị Nguyễn Thị Thảo (ở Vân Đình, Hà Nội) luôn nghĩ rằng, đã là vợ chồng cần sống thực tế, lãng mạn cho tốn kém nên gần như cắt giảm tối đa việc tặng hoa, quà ngày Giáng sinh, Valentine, 8/3… Khi thấy cuộc sống hôn nhân hơi “nhàn nhạt”, chị Thảo đã mạnh dạn lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm nhân ngày Valentine sắp tới.

Chọn hôm chồng đi làm về sớm, đến tối đợi con đi ngủ, chị Thảo bí mật chuẩn bị hai ly rượu vang cùng một hộp chocolate mang lên định bụng là cùng chồng nằm xem tivi vừa nhấm nháp vừa để “tình cảm”. Ai dè, vừa thấy vợ mang lên, chồng chị đã hốt hoảng kêu lên: “Em làm gì vậy? Sao lại mang đồ ăn lên giường, rớt ra đây bẩn hết. Em mang nhanh ra ngoài đi”. Nghe chồng nói vậy, chị Thảo buồn bã, mất luôn hứng muốn “đổi gió”, hâm nóng tình cảm với chồng.

Trường hợp anh H.V.Đ (45 tuổi, ở Hà Nội) lại khốn đốn hơn. Vì muốn đổi gió khi “yêu” với tư thế khó mà anh đã phải nhập viện trong tình trạng bị gãy dương vật. Sau khi uống khá nhiều rượu, muốn hâm nóng chuyện yêu, anh đã quan hệ với vợ theo tư thế lạ. Bất ngờ đau nhói, sau đó thì “cậu nhỏ” sưng to, đau không chịu được nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Vào viện, bác sỹ cho biết dương vật của anh đã biến dạng, bầm tím đen, tổn thương rách vật hang… nên đã tiến hành mổ cấp cứu, phục hồi dương vật.

Là bác sĩ cấp cứu cho anh Đ, ThS.BS Nguyễn Đình Liên, Khoa Ngoại (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) cho biết, những tai nạn như này khi “hâm nóng tình yêu” không phải là hiếm. Trường hợp nam giới say rượu lại quan hệ tình dục ở những tư thế nguy hiểm, tư thế khó… rất nguy hiểm vì chỉ cần hai bên không “hiểu nhau” thì tai nạn rất dễ xảy ra. Trường hợp này nếu không được đưa đến viện điều trị kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như: Cong vẹo, xơ cứng vùng tổn thương... Về lâu dài ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, nạn nhân cần phải đến bệnh viện ngay lập tức để sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện có chuyên khoa nam học – tiết niệu để các bác sĩ tiến hành xử lý. Bởi đơn giản như việc phẫu thuật dấu sẹo cho nạn nhân cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp người bệnh tránh được những ảnh hưởng về mặt tâm lý sau này, nhất là việc quan hệ tình dục.

Hâm nóng tình cảm vợ chồng cần từ hai phía

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (Trung tâm Tư vấn tâm lý An Việt Sơn) cho biết, khi một cuộc hôn nhân đang có dấu hiệu nhàm chán thì những điều mới mẻ là gia vị để vợ chồng hâm nóng lại yêu thương. Nhiều người sau khi lập gia đình rồi thường nghĩ rằng, ngày lễ Valentine chỉ dành cho các cặp đôi mới yêu.

Nhưng thực tế, đây cũng là một ngày hết sức ý nghĩa với đời sống vợ chồng. Nó nhắc nhở cặp đôi quan tâm đến nhau hơn, bởi cuộc sống bộn bề và con cái, các cặp vợ chồng ít có dịp để “thổi lửa” tình cảm. Tuy rằng, việc hâm nóng tình yêu không phải chỉ thực hiện trong ngày này mà để giữ cho đời sống vợ chồng hạnh phúc, điều đó cần thực hiện mỗi ngày.

Để hâm nóng tình cảm vợ chồng đòi hỏi phải từ hai phía. Nếu một trong hai người lơ là, bỏ quên ngày Valentine thì hơn bất cứ lúc nào rất cần người còn lại chủ động vào cuộc để “hâm nóng” tình cảm cũng như lôi người kia vào cuộc. Chắc chắn, với sự chân thành cùng chút sáng tạo của người bạn đời, người khô khan đến mấy cũng phải xúc động. Các cặp vợ chồng có thể sắp xếp công việc gia đình, con cái một cách có kế hoạch để dành cho nhau khoảng không gian riêng. Quan trọng nhất để hâm nóng tình yêu với nhau vẫn là sự quan tâm, thấu hiểu, vị tha với nhau.

Tuy vậy, các chuyên gia tâm lý cho rằng, việc “đổi gió” khi yêu để hâm nóng tình yêu cần thận trọng. Đừng nên vội vàng áp dụng những “chiêu” mạnh bạo, “táo tợn” quá khiến đối phương sốc. “Đổi gió” thì nên từ từ, trước khi vào cuộc nên có sự trao đổi với nhau để tránh những tai nạn không đáng có. Nên chọn những thứ đơn giản, dễ áp dụng, hợp với tâm lý văn hóa người Việt.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, để hâm nóng tình cảm vợ chồng đòi hỏi phải từ hai phía. Nếu một trong hai người lơ là, bỏ quên ngày Valentine thì hơn bất cứ lúc nào rất cần người còn lại chủ động vào cuộc để “hâm nóng” tình cảm cũng như lôi người kia vào cuộc. Việc “đổi gió” khi yêu để hâm nóng tình yêu cần thận trọng. Khi vào cuộc cần có sự trao đổi để hai người hiểu nhau tránh tai nạn không đáng có.

Hà My

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/bi-hai-chuyen-ham-nong-tinh-yeu-ngay-valentine-20170214084101663.htm