Bị đứt vành tai vì thiếu đứng đắn với vợ người

Sau khi nghe vợ kể bị L sàm sỡ, Công đã phóng xe đi tìm thanh niên có hành vi thiếu tế nhị với vợ mình.

Đối tượng chém người là Võ Chí Công (SN 20 tuổi, trú ở phường Quỳnh Mai, Hà Bà Trưng, Hà Nội). Bị hại là Đ.Đ.L (32 tuổi), trú cùng phường với Công.

Chiều ngày 16/9/2015, Công nhận được điện thoại của vợ cho biết vừa vị L. sàm sỡ “vòng một” ở một quán karaoke, tại phố Kim Ngưu. Ngay sau đó, Công phóng xe đi tìm thanh niên làm bậy để nói chuyện.

Tại quán vịt quay gần đó, Công vớ lấy con dao chém L khiến L bị đứt lìa vành tai trái và bị trọng thương ở mạn sườn. Giám định thương tích của bị hại, cơ quan chức năng xác định anh L. bị tổn hại tổng cộng 23% sức khỏe.

Qua điều tra, Công khai anh L. không chỉ có hành vi không phải với vợ mình mà khi gặp nhau, anh này còn nhổ nước bọt vào mặt, vì thế không kiềm chế được sự tức giận.

Bị cáo Công tại phiên xét xử (Ảnh ANTĐ)

Còn L phủ nhận việc Công nói. Tuy nhiên, khi được CQĐT đặt vấn về đối chất với vợ Công thì anh này từ chối. Ngày 2/6/2017, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Công 36 tháng tù.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ án mạng, thương tích liên quan tới việc vợ bị người khác làm hại. Trước đó tại Bạc Liêu cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Theo đó khoảng 21 giờ ngày 21/5/2015, Kim Đô (26 tuổi, trú tại ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) có tổ chức nhậu tại nhà cha vợ (nhà cùng vách với nhà Đô) và mời Đỗ Thanh Tam (trú tại ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) nhậu.

Tại đây Tam có hành động sàm sỡ vợ của Đô nên bị Đô đuổi theo bóp cổ dẫn đến nạn nhân tử vong.

Văn Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/bi-dut-vanh-tai-vi-thieu-dung-dan-voi-vo-nguoi-3336618/