Bị đuổi việc, cảnh sát đổi làm vũ nữ thoát y

Một nữ cảnh sát đã gây xôn xao dư luận nước Nga vì quyết định chuyển sang làm một vũ công múa thoát y sau khi bị sa thải.

Cô gái này tên là Kristina Negodina (26 tuổi) sinh sống ở thủ đô Moscow. Cô là một nữ cảnh sát nhưng mới đây đã bị đuổi việc vì có hành vi không phù hợp với cương vị của mình.

Nữ cảnh sát Nga bị sa thải vì đăng tải video nhảy khiêu dâm

Nữ cảnh sát Nga bị sa thải vì đăng tải video nhảy khiêu dâm

Kristina đã đăng tải trên mạng xã hội một đoạn video ghi lại hình ảnh bản thân cô trong trang phục rách rưới và nhảy múa, uốn éo, gợi cảm. Đoạn video khiến khá nhiều bạn bè và đồng nghiệp của cô sửng sốt.

Sau khi lãnh đạo của Kristina phát hiện thấy, cô đã lập tức bị buộc thôi việc. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa mới bị sa thải, Kristina đã tuyên bố cho mọi người biết cô sẽ chuyển sang làm một vũ công múa thoát y chuyên nghiệp.

Sự việc này càng khiến nhiều người sửng sốt hơn nữa. Những hình ảnh của Kristina đã được nhiều người chia sẻ rầm rộ trên mạng. Cô trở thành nhân vật được nhiều người chú ý khi từng là một ngữ cảnh sát giờ chuyển sang làm vũ nữ.

Bên cạnh đó, Kristina cũng gây sốc vì cô quay sang kiện cơ quan cũ vì đã sa thải cô một cách vô lý. Cô yêu cầu cơ quan cảnh sát nơi cô từng làm việc phải bồi thường tiền mặt cho cô. Số tiền lên tới 10 triệu rúp.

Nữ cảnh sát Nga chuyển nghề làm vũ nữ thoát y sau khi bị đuổi việc

Trước đó, ở thành phố Pordenone (Italia), một phụ nữ 47 tuổi cũng gây sốc khi cô là một vũ nữ thoát y lại tham gia cuộc chạy đua vào chức thị trưởng của thành phố này.

Người phụ nữ này tên là Anna Cirian. Trước đây, cô từng là một giáo viên dạy trường THCS ở Ý. Tuy nhiên, vì đam mê nghề vũ nữ múa thoát y, Anna đã lén lút làm công việc này.

Giáo viên Anna Ciriani từng bị sa thải vì làm vũ nữ thoát y

Sau khi bị phát hiện, Anna đã bị nhà trường sa thải. Sau khi mất việc, cô đã danh chính ngôn thuận chuyển hẳn qua làm một vũ công. Tới đầu năm vừa qua thì Anna quyết định chạy đua vào chiếc ghế thị trưởng của Pordenone - một thành phố nhỏ ở phía bắc nước Ý với dân số khoảng 50.000 người.

Tiết lộ với báo giới, Anna cho biết, lý do một vũ công như cô lại tham gia vào bộ máy nhà nước, bởi cô muốn xóa bỏ đi hình ảnh khô khan, cứng ngắc, nghiêm túc của một thị trưởng. Nếu trở thành thị trưởng, cô sẽ giúp tô điểm cho thành phố trở nên vui vẻ hơn.

Anna đăng tải hình ảnh nóng bỏng lên trang cá nhân

Anna khẳng định: "Tôi muốn Pordenone rũ bỏ hình ảnh chính trị cũ kỹ và tô điểm cho thị trấn với một gương mặt mới. Với tôi, thành phố sẽ trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chúng ta cần phải làm cho thành phố trở nên gợi cảm và đầy màu sắc. Chúng ta phải đoàn kết và quyết tâm".

Ngay sau đó, trên trang cá nhân của mình, Anna đã đăng tải rất nhiều những hình ảnh thiếu vải gợi cảm để thu hút công chúng ủng hộ cô.

Trà My (T/h theo Ilmattino)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/bi-duoi-viec-canh-sat-doi-lam-vu-nu-thoat-y-3314310/