Bị dừng xe kiểm tra, dùng dao dài 1m đe dọa cảnh sát giao thông

Sau khi bị yêu cầu dừng xe do không đội mũ bảo hiểm, đối tượng cầm hai con dao dài khoảng 1m lao vào đe dọa lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Ngày 14/4, tại Km27, Quốc lộ 2, thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang), một đối tượng đã sử dụng hung khí chống lại lực lượng cảnh sát giao thông.

Vào khoảng 9 giờ ngày 14/4, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km27, Quốc lộ 2, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm Cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên đã phát hiện một nam thanh niên đi môtô mang biển kiểm soát 22B1-747.65 không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng dừng xe; sau khi dừng xe, đối tượng này liền khóa cổ xe bỏ đi và đe dọa sẽ quay trở lại chém các chiến sỹ cảnh sát giao thông.

Hơn 10 phút sau đó, đối tượng quay trở lại mang theo hai con dao dài khoảng 1m lao vào đe dọa lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Trung tá Nguyễn Đình Khơi, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên đã buộc phải rút súng bắn chỉ thiên phát thứ nhất nhưng đối tượng vẫn hung hăng không chấp hành hiệu lệnh mà tiêp tục lao vào uy hiếp.

Chỉ sau khi lực lượng chức năng bắn phát súng chỉ thiên thứ 2, đối tượng mới chấm dứt hành động nguy hiểm của mình. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng và bàn giao cho công an xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên.

Tại cơ quan chức năng đối tượng khai tên là Phan Ngọc Thảo, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang)./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bi-dung-xe-kiem-tra-rut-dao-dai-1m-de-doa-canh-sat-giao-thong/381245.vnp