Bị đòi tiền boa cao, nam thanh niên sát hại chủ quán cà phê

Nữ chủ quán cà phê kích dục đau và đòi tiền phục vụ cao dẫn đến xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên sát hại, cướp tài sản của cô này rồi bỏ trốn.

Ngày 12-7, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu (28 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) y án chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Nguyễn Hữu Hậu tại phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, khoảng 14 giờ ngày 4-11-2014, sau khi đi nhậu về, Hậu ghé một quán cà phê trên Quốc lộ 22 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi), uống nước và hút thuốc. Tại đây, chị Ngô Thị K.O. (chủ quán cà phê) mời chào Hậu vào trong phòng kích dục và Hậu đồng ý.

Do chị O. kích dục đau, Hậu trả 130.000 đồng rồi định bỏ về. Tuy nhiên, chị O. không đồng ý, khóa cửa, giữ chìa khóa xe, không cho Hậu ra ngoài và đòi phải trả đủ 400.000 đồng nên hai bên xảy ra cự cãi, ẩu đả.

Chị O. dùng 2 con dao Thái Lan liên tiếp tấn công, gây thương tích cho Hậu. Tức giận, Hậu chụp chiếc quạt máy đưa lên đỡ và dùng dây điện siết cổ chị O. khiến nạn nhân bất tỉnh.

Khi Hậu lục túi áo lấy chìa khóa thì bất ngờ chị O. tỉnh lại, cầm dao đâm vào tay và bóp vào vùng kín của Hậu. Hậu tước được dao của chị O. rồi cứa cổ nữ chủ quán cà phê cho đến chết.

Sau khi gây án, Hậu vào nhà vệ sinh rửa các vết máu dính trên người; lấy tiền, trang sức cùng điện thoại của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 30-11-2016, TAND TP HCM đã tuyên Nguyễn Hữu Hậu án chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Sau bản án này, bị cáo Hậu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tin-ảnh: Quốc Chiến

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bi-doi-tien-boa-cao-nam-thanh-nien-sat-hai-chu-quan-ca-phe-20170712133642602.htm