Bị đòi nợ 'rát', con nợ truy sát chủ nợ để xù

Cơ quan CSĐT Công an quận 11 (TP.HCM) đang trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của anh Nguyễn Trường Giang (ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) để lập hồ sơ khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, anh Giang có quen biết với Nguyễn Thanh Tùng (tự Tùng "ngầu", ngụ phường 11, quận 11). Nghe Tùng nói cần vốn làm ăn nên anh Giang cho Tùng mượn 48 triệu đồng. Sau đó, Tùng có trả vài đợt được 15 triệu đồng rồi ngưng hẳn.

Nhiều lần bị đòi nợ, Tùng cho biết đem tiền đó cho vay bị người ta quỵt nợ nên mất khả năng trả nợ cho anh Giang.

Ngày 13-8-2016, Tùng hẹn anh Giang đến ngã tư Tôn Thất Hiệp - Lãnh Binh Thăng để trả nợ. Khi anh Giang đến điểm hẹn thì bất ngờ bị Tùng và một người bạn dùng kiếm Nhật, dao nhọn tấn công.

Nạn nhân cố vùng chạy ra đường kêu cứu và được người dân đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu. Sau khi gây án, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Hơn một tháng sau, ngày 17-9, Tùng mới ra trình diện công an địa phương và khai báo người trực tiếp cầm dao kiếm chém anh Giang là bạn Tùng mới quen nên không biết tên tuổi, địa chỉ người này ở đâu. Hiện Tùng đang được tại ngoại.

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bi-doi-no-rat-con-no-truy-sat-chu-no-de-xu-656885.html