Bị đòi nợ, ra đòn khiến chủ nợ tử vong

Chiều ngày 12-11, Công an TP Sa Đéc cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quang Tiến, 37 tuổi, ngụ khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó, tại một hộ không số thuộc khóm Hòa Khánh, phường 2, thành phố Sa Đéc (Đồng Tháp), Tiến ngồi nhậu với 2 người bạn thì Phan Quốc Tùng, 28 tuổi ngụ khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc cùng 03 người bạn đến gặp Tiến đòi nợ thì xảy ra mâu thuẫn.

Đối tượng Tiến tại cơ quan Công an

Nhóm của Tiến bỏ về , khi đến khu vực ngã 6 thuộc ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc thì bị nhóm của Tùng đuổi theo đánh. Tiến ép xe Tùng ngã xuống đường rồi dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu Tùng.

Tùng được đưa đi cấp cứu và đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi đánh Tùng, Tiến bỏ về nhà, sau đó bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Long Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/bi-doi-no-dung-non-bao-hiem-danh-chu-no-tu-vong-416757/